Tên lửa Tomahawk Mỹ dàn trận, PK Syria báo động khẩn cấp: Sẽ chớp nhoáng nhưng khốc liệt?

Anh Tú |

Các hệ thống phòng không của QĐ Syria đã được đặt trong tình trạng báo động khẩn cấp và binh lính cũng được lệnh sẵn sàng chiến đấu, chống trả đòn tấn công của Mỹ và liên quân.

Nước Mỹ đang gấp rút điều động các nhóm tàu chiến mang tên lửa hành trình tới Trung Đông để chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng chính phủ Syria.

Thông tin trên vừa được người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Konashenkov công bố với các phóng viên vào ngày 27/8.

Theo ông Igor Konashenkov, cuộc không kích lần này, nếu diễn ra, cũng sẽ được tiến hành theo kịch bản mà Mỹ và đồng minh đã áp dụng trước đây: Lập một kế hoạch khiêu khích giả mạo rồi cáo buộc Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học sát hại dân thường. Địa bàn tấn công lần này nhiều khả năng sẽ là tỉnh Idlib, nằm ở phía Tây Bắc Syria.

"Mỹ không ngừng gia tăng các tàu chiến mang tên lửa hành trình tới Trung Đông như một phần trong kế hoạch chuẩn bị cho một vụ khiêu khích khác ở tỉnh Idlib, địa bàn sẽ bị cáo buộc là nơi sử dụng vũ khi hóa học", ông Konashenkov cho biết.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cũng nhấn mạnh, "các hoạt động chuẩn bị này là lời xác nhận rõ ràng về ý đồ của Mỹ muốn dựng nên một tình huống mô phỏng vụ tấn công hóa học của các lực lượng chính phủ Syria, nhưng trên thực tế đang được Hayat Tahrir al-Sham (chi nhánh al-Qaeda tại Syria) đang âm mưu tiến hành cùng với sự hỗ trợ của đặc vụ Anh".

Hãng thông tấn Reuters dẫn nguồn tin từ các kênh truyền thông Nga cho biết, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Ross của Mỹ đã vào Địa Trung Hải hôm 26/8 mang theo 28 quả tên lửa hành trình Tomahawk có khả năng tấn công bất cứ mục tiêu nào tại Syria.

Tên lửa Tomahawk Mỹ dàn trận, PK Syria báo động khẩn cấp: Sẽ chớp nhoáng nhưng khốc liệt? - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa phòng không S-125. Ảnh: Sputnik

Trong khi đó, South Front dẫn các nguồn tin ủng hộ chính phủ Syria cho biết, Quân đội nước này (SAA) đã sẵn sàng cho nhiệm vụ đánh bật vụ tấn công tên lửa của liên minh do Mỹ đứng đầu, nếu xảy ra.

Theo Al Masdar News, các hệ thống phòng không Syria đã được đặt trong tình trạng báo động khẩn cấp và binh lính cũng được lệnh sẵn sàng chiến đấu, chống trả một vụ tấn công có thể diễn ra nhằm vào Damascus.

Những động thái mới nhất trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang tăng cao ở tỉnh Tây Bắc Idlib.

Cuối tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ, hàng nghìn tay súng phiến quân cùng với xe thiết giáp và vũ khí hạng nặng đã tập hợp về Idlib chuẩn bị cho một vụ tấn công nhằm vào các căn cứ của quân chính phủ Syria ở phía Bắc Hama và Tây Nam Aleppo.

Ngày 14/4/2018, dù chưa được sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, liên minh 3 nước Mỹ - Anh - Pháp đã phát động một cuộc tấn công chớp nhoáng phá hủy các cơ sở bị nghi là nơi nghiên cứu và cất trữ vũ khí hóa học của Chính phủ Syria.

Mỹ phóng tên lửa Tomahawk tấn công Syria ngày 14/4

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại