
Hoa Kỳ và các nước NATO khác đã chuẩn bị trong nhiều năm để có thể nhanh chóng phá hủy hệ thống phòng không S-300 của Iran. Một nghiên cứu về các tổ hợp vũ khí phát triển từ thời Liên Xô và Nga đã được Tạp chí Military Watch (MW) công bố.

Bài viết ghi nhận rằng Iran đã triển khai các hệ thống phòng không Bavar-373 và Khordad-15 để chống lại các cuộc tấn công. Hệ thống tên lửa đất đối không S-300PMU2 cũng được cho là một phần của mạng lưới phòng thủ này.

"Mặc dù vậy, lực lượng Israel, Mỹ và nhiều quốc gia NATO khác đã chuẩn bị để vượt qua và phá hủy hệ thống phòng không S-300 từ nhiều năm qua", tác giả viết rõ.

Tờ MW nhắc lại rằng các thành viên NATO đã được tiếp cận với hệ thống S-300, vốn được triển khai tại những quốc gia thuộc khối Hiệp ước Warsaw vào đầu thập niên 1990.

Kyiv cũng được thừa hưởng khá nhiều hệ thống S-300, tờ MW cho biết thêm rằng các chuyên gia phương Tây đã thu thập dữ liệu điện tử về hoạt động của tổ hợp S-300 trên chiến trường Ukraine.

Giới phân tích tin rằng Ukraine đã bán hệ thống S-300PT cho Hoa Kỳ, giúp Washington đề ra những biện pháp đối phó hữu hiệu. Một nguồn thông tin khác đến từ Hy Lạp - quốc gia có thể đã cung cấp cho các đồng minh NATO dữ liệu về hệ thống S-300PMU-1 của mình.

Theo bài báo, Hy Lạp đã cung cấp hệ thống S-300 để trao đổi kinh nghiệm với nhiều sĩ quan đến từ các nước NATO và Israel. Hơn nữa, Athens còn tiến hành tập bắn đạn thật bằng S-300 trong những cuộc diễn tập chung.

Tác giả nhấn mạnh hệ thống S-300PMU-1 và S-300PMU-2 có nhiều điểm tương đồng, do vậy không khó để Hoa Kỳ và Israel tìm ra phương pháp hiệu quả nhất nhằm đánh bại phòng không Iran.