Mỹ "chống" 14 nước, đơn độc phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng bảo an về Jerusalem

Hải Võ |

Dự thảo nghị quyết đưa ra biểu quyết tại Hội đồng bảo an LHQ về tình trạng pháp lý của Jerusalem đã bị Mỹ phủ quyết vào thứ Hai, 18/12.

Reuters cho hay, Mỹ đã tiếp tục bị cô lập ở HĐBA - liên quan đến quyết định của tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel - khi nước này ngăn chặn Hội đồng ra kêu gọi Washington rút lại tuyên bố của ông Trump.

Ngoại trừ Mỹ, 14 thành viên còn lại của HĐBA đều bỏ phiếu tán thành dự thảo nghị quyết của Hội đồng.

Văn kiện bị phủ quyết dài 1 trang, do Ai Cập soạn thảo, bày tỏ "sự đáng tiếc sâu sắc về các quyết định gần đây liên quan đến tình trạng của Jerusalem", và không đề cập cụ thể nước Mỹ hay tổng thống Trump.

Dự thảo tái khẳng định "bất kỳ quyết định và hành động nào có ý định làm thay đổi tính chất, tình trạng hoặc cơ cấu nhân khẩu của Jerusalem đều không có hiệu lực pháp lý, là vô hiệu và phải bị hủy bỏ để phù hợp với các nghị quyết liên quan của HĐBA".

Dù không được thông qua, phiên bỏ phiếu cũng khiến Mỹ và ông Trump bị cô lập thêm.

Việc Mỹ phủ quyết dự thảo này đã được dự báo từ trước, và được Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tuyên bố từ vài giờ trước cuộc biểu quyết. 

Cùng với Anh, Pháp, Nga, và Trung Quốc, Mỹ là thành viên thường trực của HĐBA, có quyền phong tỏa bất kỳ nghị quyết nào bằng quyền phủ quyết của mình.

Diễn biến ở HĐBA diễn ra không đầy hai tuần sau tuyên bố của ông Trump về Jerusalem, cùng với việc khởi động lộ trình di chuyển đại sứ quán Mỹ tại Israel từ Tel Aviv về Jerusalem. Động thái bị cho là đảo ngược chính sách trong hàng thập kỷ của Mỹ về tranh chấp Israel-Palestine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại