*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đại sứ Mỹ tại LHQ, bà Nikki Haley ngày 19/12 cảnh báo Mỹ sẽ "điểm danh" các nước khi Đại hội đồng LHQ biểu quyết tuần này một dự thảo nghị quyết về Jerusalem.
Dự thảo nghị quyết đưa ra biểu quyết tại Hội đồng bảo an LHQ về tình trạng pháp lý của Jerusalem đã bị Mỹ phủ quyết vào thứ Hai, 18/12.
Tuyên bố của tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel đã làm dấy lên làn sóng phản ứng từ khắp thế giới.
Tổng thống Palestine quyết định sẽ không gặp Phó Tổng thống Mỹ khi ông tới khu vực Trung Đông vào giữa tháng này, để phản đối Washington công nhận Jerusalem là thủ đô Israel.
Ngoại trưởng các nước Ả Rập ngày 10/12 yêu cầu Mỹ rút lại tuyên bố của tổng thống Donald Trump về việc công nhận Jerusalem là thủ đô chính thức của Israel.
Các nước Arab cần xem xét việc trừng phạt kinh tế đối với Mỹ để phản đối việc ông Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.
Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và di chuyển sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về đây đã khiến cho nền chính trị khu vực dậy sóng.
Ít nhất 31 người Palestine bị thương trong các cuộc đụng độ ở Dải Gaza và khắp khu vực Bờ Tây hôm 7-12 trong các cuộc biểu tình phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.
Quân đội Israel cho biết, đã tấn công các mục tiêu ở Dải Gaza để đáp trả đạn pháo bắn về phía nước này.
Mỹ được cho đang yêu cầu phía Israel “phản ứng vừa phải” với quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel nhằm làm dịu tình hình trước nguy cơ làn sóng phản đối dâng cao trong khu vực.
Theo hãng tin RT, một lực lượng dân quân của Iraq nhận định rằng quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel sẽ trở thành “cái cớ chính đáng” đối với các nhóm vũ trang để tấn công lính Mỹ.
Các lập luận được hãng Al Jazeera nêu trong bài phân tích đăng ngày 7/12/2017, sau khi tổng thống Donald Trump ký tuyên bố Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.