Mỹ chỉ trích Italia dự định tham gia ‘Vành đai và Con đường’, Trung Quốc lên tiếng

PHƯƠNG ANH |

Ngoại trưởng Trung Quốc Wang Yi (Vương Nghị) kêu gọi châu Âu trở nên “độc lập” khi làm việc với Trung Quốc và kêu gọi thắt chặt mối quan hệ trước áp lực từ Mỹ.

Các bình luận của ông Wang được đưa ra ngày 8/3, sau khi thông tin Italia có kế hoạch đăng ký "Sáng kiến Vành đai và Con đường" gây phản ứng dữ dội.

"Chúng tôi tin rằng là một trong những lực lượng chính trên thế giới, Châu Âu sẽ xem xét từ những lợi ích cơ bản và lâu dài của chính mình. (Châu Âu) chắc chắn sẽ duy trì sự độc lập, ổn định và nhiệt tình trong các chính sách về Trung Quốc", ông nói trong một cuộc họp báo được tổ chức ở Bắc Kinh.

Mỹ chỉ trích Italia dự định tham gia ‘Vành đai và Con đường’, Trung Quốc lên tiếng - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Trung Quốc Wang Yi. (Ảnh: CBC.CA)

Mặc dù Wang không đề cập trực tiếp đến Mỹ trong các bình luận về châu Âu, theo SCMP, ông dường như ám chỉ mối lo ngại EU có thể ủng hộ Mỹ về một loạt các vấn đề từ Huawei đến thương mại.

"Quan hệ Trung Quốc - EU có thể bị can thiệp và ảnh hưởng lúc này lúc khác. Chúng tôi hy vọng có thể tăng cường đối thoại và liên lạc với EU, xử lý đúng đắn những vấn đề này" - ông Wang nói.

EU đã nhiều lần đưa ra mối lo ngại rằng các công ty công nghệ Trung Quốc có thể gây rủi ro an ninh cho khối, nhưng vẫn chưa thực hiện biện pháp nào cụ thể. Tuy nhiên, sau khi Mỹ quyết định cấm Huawei, họ khuyến khích các đồng minh châu Âu làm theo, và EU cùng một số quốc gia thành viên đang xem xét đưa ra hạn chế tương tự đối với gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc.

Các khoản đầu tư khác của Trung Quốc cũng làm dấy lên nghi ngờ ở châu Âu, đặc biệt là các dự án cơ sở hạ tầng ở Đông và Trung Âu, được thực hiện theo Sáng kiến Vành đai và Con đường .

Ông Wang tái khẳng định: Bắc Kinh kêu gọi châu Âu cùng bảo vệ chủ nghĩa đa phương trong thương mại, khi đối mặt với những gì họ cho là đặc trưng chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ. Nhưng Liên minh châu Âu đã chuẩn bị một loạt các chính sách mới để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc, theo các tài liệu bị rò rỉ cho các phương tiện truyền thông.

Brussels được cho là đã sẵn sàng công bố chính sách hỗ trợ các ngành công nghiệp chiến lược của châu Âu, chống lại sự cạnh tranh từ các công ty hưởng lợi từ sáng kiến Made in China 2025.

Khối này cho rằng sáng kiến đưa ra các khoản trợ cấp công nghiệp không công bằng.

Một bản dự thảo tuyên bố chung của EU với Trung Quốc, dự kiến được hai bên ký kết tại hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc ngày 9/4, sẽ đòi hỏi sự minh bạch hơn từ Bắc Kinh về các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng ở nước ngoài, theo Financial Times.

Ông Wang nhấn mạnh Trung Quốc luôn xem trọng mối quan hệ với châu Âu. Ông cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chọn châu Âu cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong năm, với các chuyến thăm tới Italy và Pháp vào cuối tháng này.

Trước đó, truyền thông đưa tin Italia có thể tham dự dự án Vành đai và Con đường trong chuyến thăm của ông Tập, trở thành quốc gia G7 đầu tiên và nền kinh tế lớn nhất cho đến nay tham gia dự án. Mặc dù các quốc gia EU khác đã ký các thỏa thuận tương tự, bao gồm cả Bồ Đào Nha vào tháng 12, thông tin vẫn gây ra mối quan ngại đặc biệt tại Nhà Trắng và Brussels.

Hôm 6/8, một phát ngôn viên của Nhà Trắng nói với Financial Times rằng việc tham gia chương trình này có thể làm hỏng hình ảnh quốc tế của Italia. Nhưng ông Wang ca ngợi quyết định và kêu gọi các nước châu Âu khác cũng tham gia chương trình.

Video: Trung Quốc sắp phóng trạm vũ trụ lên không gian

Video: Trung Quốc sắp phóng trạm vũ trụ lên không gian

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại