Mỹ cảnh báo hậu quả khi Nga tăng cường lực lượng ở biên giới với Ukraine

Kiều Anh |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 11/4 cho biết ông quan ngại về số lượng binh lính Nga tập trung ở biên giới Ukraine và cảnh báo Moscow rằng những hành động gây hấn "sẽ phải hứng chịu hậu quả".

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: CNBC

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: CNBC

Mỹ cảnh báo hậu quả khi Nga tăng cường lực lượng ở biên giới với Ukraine

Thứ Hai, 09:07, 12/04/2021

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 11/4 cho biết ông quan ngại về số lượng binh lính Nga tập trung ở biên giới Ukraine và cảnh báo Moscow rằng những hành động gây hấn "sẽ phải hứng chịu hậu quả".

"Phải nói rằng tôi có những lo ngại thực sự về những hành động của Nga ở biên giới Ukraine. Số lượng binh lính Nga tập trung ở khu vực biên giới nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ năm 2014", ông Blinken cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 11/4.

"Tổng thống Biden có quan điểm rất rõ ràng về việc này. Nếu Nga hành động bất cẩn và gây hấn, nước này sẽ phải trả giá cũng như hứng chịu hậu quả cho những hành động đó", Ngoại trưởng Mỹ bình luận, đồng thời cho hay, Mỹ đang thảo luận về diễn biến khu vực biên giới này với các đồng minh và đối tác.

Ngày 9/4, ông Blinken đã trao đổi với những người đồng cấp Pháp và Đức về điều mà ông gọi là "những hành động khiêu khích của Nga với Ukraine".

Tuần trước, Thư ký Báo chí Nhà Trắng, bà Jen Psaki cho biết, chính quyền Tổng thống Biden đang tham vấn các đồng minh NATO về căng thẳng leo thang và những vi phạm liên quan đến lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine.

"Mỹ ngày càng lo ngại về những hành động leo thang căng thẳng gần đây của Nga ở miền đông Ukraine, trong đó có các động thái quân sự của Nga ở biên giới nước này", bà Jen Psaki nhận định với báo giới, đồng thời gọi đây là vấn đề "gây lo ngại sâu sắc".

Trong những tuần gần đây, Moscow đã gia tăng sự hiện diện quân sự dọc biên giới Ukraine, khiến phương Tây lo ngại về một cuộc xung đột quân sự giữa hai bên.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đang tiến hành hơn 4.000 đợt huấn luyện quân sự trong tháng này để rèn luyện khả năng sẵn sàng tác chiến của quân đội.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 9/4 đã gọi sự leo thang căng thẳng hiện nay là "chưa từng có tiền lệ" và nhận định Ukraine đang bên bờ vực của một cuộc nội chiến, đe dọa đến an ninh của Nga.

Cùng ngày, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Nga Putin đã cáo buộc Ukraine đang nối lại "những hành động khiêu khích nguy hiểm"./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại