Mỹ cảnh báo đi lại đến châu Âu do lo ngại khủng bố

Phạm Hà |

Mỹ cho rằng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Al-Qaeda có khả năng thực hiện các kế hoạch tấn công khủng bố tại châu Âu.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (1/5) đã ban bố cảnh báo đi lại đến châu Âu, khuyến cáo các công dân Mỹ nên nhận thức về các mối đe dọa tấn công khủng bố tiếp tục hiện hữu trên khắp châu lục này.

Trong cảnh báo, Bộ Ngoại giao Mỹ đề cập các vụ tấn công gần đây tại Pháp, Nga, Thụy Điển và Anh, cho rằng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Al-Qaeda có khả năng thực hiện các kế hoạch tấn công khủng bố tại châu Âu.

Các cảnh báo đi lại tại châu Âu trước đó cũng được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra, ngay trước thềm kì nghỉ lễ mùa đông vào tháng 2 vừa qua.

Theo các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, cảnh báo này được đưa ra không dựa trên bất cứ một mối đe dọa cụ thể nào. Tuy nhiên có nhiều dấu hiệu cho thấy có thể sẽ tiếp tục xảy ra các nguy cơ tấn công, đặc biệt trước thềm những kì nghỉ lễ mùa hè.

Lệnh cảnh báo sẽ hết hạn vào ngày 1/9 tới. Theo đó, các trung tâm thương mại, tòa nhà chính phủ, khách sạn, câu lạc bộ, nhà hàng, địa điểm cầu nguyện, công viên, sân bay và các địa điểm khác có thể là mục tiêu của các vụ tấn công./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại