Mỹ "bất lực" trong việc đánh bật Iran ra khỏi Syria

Thanh Hà |

Theo cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, với binh lực chỉ 2.000 người, quân đội Mỹ không thể buộc Iran rời khỏi lãnh thổ Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ giai đoạn 2013-2015 dưới thời Tổng thống Barack Obama chỉ trích tuyên bố mới đây của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton rằng quân đội Mỹ sẽ hiện diện ở Syria chừng nào các lực lượng Iran hoặc lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn vẫn tiếp tục ở lại Syria.

"Mỹ thậm chí chẳng kiểm soát được một nửa Syria. Các vị có 2.000 quân ở góc phía đông bắc... Các vị sẽ không thể đẩy người Iran khỏi Syria chỉ với 2.000 binh sĩ Mỹ" - ông Chuck Hagel chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Defense One.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel nhấn mạnh: "Hoàn toàn nực cười khi nghĩ rằng các vị sẽ đe dọa được người Syria, người Nga hay người Iran". Ông chỉ ra rằng, người Iran sống trong khu vực này trong khi Mỹ thì không.

"Trừ khi các vị bằng cách nào đó xóa bỏ được thực tế địa chính trị nói trên. Chúc may mắn ông Bolton. Không có cách nào khác xung quanh việc này, các vị sẽ phải tìm một số giải pháp dựa trên lợi ích chung của những quốc gia đó" - cựu quan chức quốc phòng Mỹ nói.

Cho rằng có một sự thiếu tầm nhìn chính sách đối ngoại chiến lược của Mỹ ở Syria , ông Chuck Hagel nhắc lại rằng, nếu Washington thực sự muốn thấy sự ổn định ở quốc gia Trung Đông này "các vị sẽ không làm được điều đó nếu không có người Nga, không có người Iran, không có các bên khác trong nước cũng như trong khu vực".

"Quân đội không thể đơn độc tự giải quyết vấn đề. Quân đội phải được sử dụng như một lực lượng để giúp thực hiện, xúc tiến kế hoạch và bảo vệ một mục tiêu chính sách đối ngoại chiến lược" - cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hagel khẳng định.

Ông Hagel từ chức Bộ trưởng quốc phòng Mỹ năm 2015 trong bối cảnh bất đồng với Tổng thống Barack Obama về chính sách với Syria.

Trong những năm sau đó, cựu thượng nghị sĩ cáo buộc Washington chưa đưa ra được chính sách thống nhất về Syria đồng thời liên tục kêu gọi chính quyền tập trung vào đánh bại IS thay vì duy trì lập trường buộc ông Assa phải rời bỏ cương vị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại