Mỹ bác đề xuất của Ukraine về ban hành lệnh cấm thị thực với công dân Nga

Đình Nam |

Hôm qua (22/8), Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng bác đề xuất của phía Ukraine về việc ban hành lệnh cấm thị thực đối với toàn bộ người Nga.

Hộ chiếu Nga. Ảnh: Globacit.

Hộ chiếu Nga. Ảnh: Globacit.

Theo một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã áp đặt các hạn chế về thị thực đối với các quan chức chính phủ Nga, Văn phòng Tổng thống Nga, tuyên bố rõ ràng trọng tâm của Mỹ sẽ tập trung vào những cá nhân có liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine chứ không phải toàn bộ công dân Nga.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã kêu gọi phương Tây cô lập Nga bằng cách cấm thị thực đối với người Nga. Lãnh đạo Phần Lan và Estonia cũng đã kêu gọi một lệnh cấm thị thực với người Nga trên toàn châu Âu.

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell đã phản đối điều này, cho rằng đây là hành động “không khôn ngoan”./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại