Muôn vàn cách làm điện thoại full màn hình mà không cần tới "tai thỏ" hay "nốt ruồi"

THIÊN LONG; DESIGN: HOÀNG ANH |

Bạn không thích “nốt ruồi” trên Galaxy S10 hay “tai thỏ” của iPhone X. Đơn giản thôi, bạn vẫn còn hàng tá sự lựa chọn với giải pháp camera pop up hay trượt để đảm bảo màn hình vẫn tràn viền mà không hề lấn cấn.

Thị trường smartphone hiện nay đang nổi lên nhiều xu hướng màn hình. Trong đó phải kể đến xu hướng tối ưu hóa màn hình càng cao càng tốt mà điển hình là màn hình Full View.

Những người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo rất thích xu hướng này bởi đơn giản, nó không tạo ra sự lấn cấn về cảm quan so với màn hình “tai thỏ” hay “nốt ruồi”.

Hiểu được tâm lý muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, không một chút khó chịu, nhiều hãng đã sớm ra mắt một số mẫu smartphone như vậy trên thị trường.

Dưới đây là một số thiết bị điển hình như vậy mà bạn có thể tham khảo:

Muôn vàn cách làm điện thoại full màn hình mà không cần tới tai thỏ hay nốt ruồi - Ảnh 2.


Muôn vàn cách làm điện thoại full màn hình mà không cần tới tai thỏ hay nốt ruồi - Ảnh 3.


Muôn vàn cách làm điện thoại full màn hình mà không cần tới tai thỏ hay nốt ruồi - Ảnh 4.


Muôn vàn cách làm điện thoại full màn hình mà không cần tới tai thỏ hay nốt ruồi - Ảnh 5.


Muôn vàn cách làm điện thoại full màn hình mà không cần tới tai thỏ hay nốt ruồi - Ảnh 6.


Muôn vàn cách làm điện thoại full màn hình mà không cần tới tai thỏ hay nốt ruồi - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại