Mua súng trên mạng mang theo phòng thân trong lúc trốn truy nã

Kim Hà |

Bị truy nã về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, một đối tượng đã lên mạng mua súng để mang theo phòng thân trong lúc trốn lệnh truy nã.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Phạm Ngọc Tân (27 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, vào ngày 1/4/2020, Tân có hành vi “Gây rối trật tự công cộng” trước cổng UBND huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp). Ngày 20/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tháp Mười ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi trên đối với Tân.

Mua súng trên mạng mang theo phòng thân trong lúc trốn truy nã - Ảnh 1.

Súng và số đạn mà Tân mang theo bên người phòng thân trong lúc trốn truy nã.

Tuy nhiên, sau đó đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tháp Mười đã ra quyết định truy nã. Đến ngày 22/9/2020, Tân bị bắt.

Khám xét người người đối tượng, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng và 38 viên đạn. Kết quả giám định xác định, khẩu súng và số đạn nói trên là vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng.

Qua làm việc, Tân khai nhận đã mua khẩu súng và đạn trên mạng để mang theo bên mình phòng thân trong quá trình trốn truy nã.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại