an ninh điều tra

Tai tiếng của "thầy ông nội" Lê Tùng Vân, người vừa bị khởi tố tội loạn luân khi đang lĩnh án

Tai tiếng của "thầy ông nội" Lê Tùng Vân, người vừa bị khởi tố tội loạn luân khi đang lĩnh án

Pháp luật 2024-04-20T13:16:00

Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố về hành vi "Loạn luân" khi đang lĩnh án 5 năm tù vì tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Bắt giam Thạch Chanh Đa Ra và 2 bị can

Bắt giam Thạch Chanh Đa Ra và 2 bị can

Pháp luật 2024-03-27T09:06:00

Thạch Chanh Đa Ra và 2 bị can khác vừa bị Công an tỉnh Vĩnh Long bắt về tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ để đăng tải các bài viết sai sự thật, giả mạo, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Bộ Công an yêu cầu Quảng Nam cung cấp thông tin gì liên quan 10 doanh nghiệp?

Bộ Công an yêu cầu Quảng Nam cung cấp thông tin gì liên quan 10 doanh nghiệp?

Thời sự - Xã hội 2024-03-06T14:01:00

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang xác minh việc thi công các dự án trồng, chăm sóc cây xanh của Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các đơn vị liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra khởi tố người giúp Lê Dũng Vova lẩn trốn

Cơ quan An ninh điều tra khởi tố người giúp Lê Dũng Vova lẩn trốn

Pháp luật 2021-07-23T14:20:00

Cơ quan An ninh điều tra, Công an Hà Nội vừa khởi tố 1 người họ hàng của Lê Dũng Vova vì đã giúp đối tượng lẩn trốn.

Đưa người từ Campuchia nhập cảnh trái phép với giá 700 USD

Đưa người từ Campuchia nhập cảnh trái phép với giá 700 USD

Pháp luật 2021-06-20T14:04:00

Các đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép thu từ 200-700 USD/người. Sau hành trình 5 ngày từ Campuchia, các đối tượng cập bến tại cảng cầu Rạch Bà, TP.Vũng Tàu thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Vụ án Trường Đại học Đông Đô: Nhiều người phi tang bằng giả

Vụ án Trường Đại học Đông Đô: Nhiều người phi tang bằng giả

Pháp luật 2021-02-18T14:07:00

Có 203 trường hợp nhận bằng giả từ Trường Đại học Đông Đô và nhiều người đã sử dụng để làm nghiên cứu sinh, thi lên hạng… Một số trường hợp khi biết vụ án được khởi tố đã tự tiêu hủy bằng giả của mình.

Đề nghị truy tố 3 bị can tổ chức vượt biên trái phép

Đề nghị truy tố 3 bị can tổ chức vượt biên trái phép
Pháp luật 2021-01-16T06:30:00

Ngày 15/1/, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh Đồng Tháp đề nghị truy tố 3 bị can trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.

Mua súng trên mạng mang theo phòng thân trong lúc trốn truy nã

Mua súng trên mạng mang theo phòng thân trong lúc trốn truy nã

Pháp luật 2021-01-06T14:07:00

Bị truy nã về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, một đối tượng đã lên mạng mua súng để mang theo phòng thân trong lúc trốn lệnh truy nã.

Khởi tố vụ án liên quan tới BN1440 dương tính với COVID-19 nhập cảnh trái phép

Khởi tố vụ án liên quan tới BN1440 dương tính với COVID-19 nhập cảnh trái phép

Pháp luật 2020-12-30T14:42:34

Ngày 30/12, trao đổi với PV Báo CAND, Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” xảy ra tại huyện An Phú, vào ngày 24/12.

Người dùng bằng 'giả' của trường Đông Đô phải trình báo

Người dùng bằng 'giả' của trường Đông Đô phải trình báo

Pháp luật 2020-12-29T10:32:00

Các cá nhân được Trường Đại học Đông Đô cấp bằng cử nhân ngôn ngữ Tiếng Anh hệ Chính quy - Văn bằng 2 cần liên hệ với cơ quan ANTĐ để trình báo, làm việc và cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Bộ Công an đề nghị cung cấp thông tin vụ Trường ĐH Đông Đô cấp bằng giả

Bộ Công an đề nghị cung cấp thông tin vụ Trường ĐH Đông Đô cấp bằng giả

Pháp luật 2020-12-28T16:56:12

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị cung cấp hồ sơ của những cán bộ, học viên, nghiên cứu sinh sử dụng bằng cử nhân ngôn ngữ Tiếng Anh hệ chính quy - Văn bằng 2 do trường Đông Đô cấp.

Bắt nhóm đối tượng làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng ở Bình Dương

Bắt nhóm đối tượng làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng ở Bình Dương

Pháp luật 2020-12-18T07:38:00

Khi Vân đang dùng một giấy chứng nhận giả để nhận cọc số tiền 500 triệu đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại