Mưa rét bất thường, chợ đồ cũ vài chục ngàn đồng/món đông khách chưa từng thấy

Diệu Thuỳ |

Tại khu bán đồ cũ ở chợ Cồn (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cả trăm người chen chúc, lục lọi để tìm món đồ ưng ý với giá cực rẻ chi 10-40.000 đồng/chiếc

Thời tiết Đà Nẵng năm nay lạnh hơn mọi năm, có lúc nhiệt độ xuống thấp 15-16 độ khiến mọi người đổ xô đi mua quần áo ấm tránh rét. Tại những khu bán quần áo cũ đã qua sử dụng luôn tấp nập người mua.

Thay vì phải bỏ hàng trăm nghìn đến cả triệu đồng để mua quần áo ấm, nhiều người tìm mua đồ secondhand (đồ đã qua sử dụng) vì có giá rất rẻ từ 10.000-40.000 đồng/chiếc.

Tại khu bán đồ cũ ở chợ Cồn (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cả trăm người chen chúc, lục lọi để tìm món đồ ưng ý. Không khí mua bán vô cùng tấp nập, nhộn nhịp.

Mưa rét bất thường, chợ đồ cũ vài chục ngàn đồng/món đông khách chưa từng thấy - Ảnh 1.

Tấp nập, nhộn nhịp mua bán đồ cũ đã qua sử dụng

Quần áo, mũ, giày dép… được đổ đống trên nền bạt với lời mời hấp dẫn của người bán “mười nghìn một món, hai mươi nghìn một món đây”.

Theo chị Thoa, một tiểu thương tại đây cho biết, năm nay trời rét hơn nên khách mua quần áo tấp nập hơn.

Trong số các mặt hàng chị bán, áo da và măng tô là đắt nhất, có giá 40.000 đồng/chiếc, còn lại áo len, áo phao, khoác gió, quần jean…chỉ có giá 20.000 đồng/chiếc.

Mưa rét bất thường, chợ đồ cũ vài chục ngàn đồng/món đông khách chưa từng thấy - Ảnh 2.

Say sưa lục tìm đồ cũ, bà Trần Thị Xuyến (54 tuổi), trú tại quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, hiếm khi thời tiết thành phố xuống 15-18 độ.

“Những năm trước Đà Nẵng rất ít lạnh, chỉ cần áo khoác nhẹ là đủ còn năm nay trời rét kèm theo mưa nên tôi phải tìm mua thêm quần áo ấm để đối phó”, bà Xuyến cho hay.

Sau một hồi tìm kiếm, Quỳnh Trang (sinh viên ĐH Đà Nẵng) cũng chọn được một chiếc áo len với giá vài chục nghìn đồng.

Trang chia sẻ, việc mua đồ cũ giúp Trang tiết kiệm được chi phí so với mua hàng ở shop, được thoải mái lựa chọn mà không lo về giá. Nếu chịu khó săn lùng sẽ tìm được những chiếc áo vừa rẻ, vừa độc, thậm chí có những chiếc áo gần như mới nguyên.

Mưa rét bất thường, chợ đồ cũ vài chục ngàn đồng/món đông khách chưa từng thấy - Ảnh 3.

Năm nay, thời tiết Đà Nẵng lạnh hơn mọi năm nên mọi người đổ xô đi mua đồ tránh rét

Mưa rét bất thường, chợ đồ cũ vài chục ngàn đồng/món đông khách chưa từng thấy - Ảnh 4.

Đồ secondhand luôn hút khách bởi có giá vô cùng rẻ

Mưa rét bất thường, chợ đồ cũ vài chục ngàn đồng/món đông khách chưa từng thấy - Ảnh 5.

Mỗi món đồ tại đây chỉ có giá vài chục nghìn đồng

Mưa rét bất thường, chợ đồ cũ vài chục ngàn đồng/món đông khách chưa từng thấy - Ảnh 6.

Các loại áo khoác ấm, áo da cũng chỉ từ 20.000-40.000 đồng/chiếc

Mưa rét bất thường, chợ đồ cũ vài chục ngàn đồng/món đông khách chưa từng thấy - Ảnh 7.

Chịu khó săn lùng sẽ mua được hàng đẹp giá hời

Mưa rét bất thường, chợ đồ cũ vài chục ngàn đồng/món đông khách chưa từng thấy - Ảnh 8.

Khu chợ thu hút lượng lớn các bạn sinh viên

Mưa rét bất thường, chợ đồ cũ vài chục ngàn đồng/món đông khách chưa từng thấy - Ảnh 9.

Theo các tiểu thương, năm nay trời rét hơn mọi năm nên khách mua quần áo tấp nập hơn

Mưa rét bất thường, chợ đồ cũ vài chục ngàn đồng/món đông khách chưa từng thấy - Ảnh 10.

Quần áo trải đống trên nền bạt, khách vô tư lục tìm, mua sắm thoải mái mà không lo về giá

Mưa rét bất thường, chợ đồ cũ vài chục ngàn đồng/món đông khách chưa từng thấy - Ảnh 11.
Mưa rét bất thường, chợ đồ cũ vài chục ngàn đồng/món đông khách chưa từng thấy - Ảnh 12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại