Mua bánh mì kebab về ăn lót dạ, các cô gái thoát chết nhờ kịp thời phát hiện ra nhiều viên thuốc bên trong món ăn

IMACHO |

May mắn hơn vụ đầu độc trà sữa ở Việt Nam, vụ việc này không xảy ra thương vong nhưng lại khiến người dân khu vực hạt Sussex không khỏi lo sợ.

Những ngày gần đây, dư luận Việt Nam xôn xao trước vụ án cô gái cho chất xyanua vào 6 ly trà sữa nhằm giết hại chị họ để có thể được ở bên cạnh anh rể và cuối cùng lại hại chết 1 người vô tội. 

Mới đây tại Sussex, Anh, cũng xảy ra vụ án hạ độc tương tự nhưng may mắn là không ai bị thương vong.

Mua bánh mì kebab về ăn lót dạ, các cô gái thoát chết nhờ kịp thời phát hiện ra nhiều viên thuốc bên trong món ăn - Ảnh 1.

Cửa hàng bán bánh mì kebab nơi bị tình nghi cố tình hạ độc vào sản phẩm mà họ bán ra.

Khi đó, một nhóm các cô gái đi chơi về khuya đã ghé qua cửa hàng bánh mì kebab tên Istanbul Grill ở khu vực Bognor Regis, phía tây Sessex để ăn lót dạ. 

Về đến nhà, 1 trong số họ đã dùng dao và nĩa để thưởng thức kebab và nhờ đó mà phát hiện ra một vài viên thuốc màu trắng được đựng trong vỏ bọc màu xanh đang nằm bên trong món ăn. 

Thấy vậy, cô gái này lập tức phun ra miếng bánh mì đang còn trong miệng và tìm thấy 1 viên thuốc khác.

Mua bánh mì kebab về ăn lót dạ, các cô gái thoát chết nhờ kịp thời phát hiện ra nhiều viên thuốc bên trong món ăn - Ảnh 2.
Mua bánh mì kebab về ăn lót dạ, các cô gái thoát chết nhờ kịp thời phát hiện ra nhiều viên thuốc bên trong món ăn - Ảnh 3.

Nhận được tin báo, cảnh sát lập tức vây bắt 2 người đàn ông, lần lượt 30 và 42 tuổi, vì hành vi sử dụng chất độc để làm tổn thương người khác. 

Cảnh sát Sussex vẫn đang tiến hành kiểm tra số thuốc kia để xem chúng có thực sự là thuốc độc hay không. 

Chánh thanh ra cảnh sát Sussex, ông Jon Carter, cũng lên tiếng trấn an dư luận khi tin tức này được công bố khiến người dân hoang mang.

"Chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn đầu của cuộc điều tra và chưa rõ chính xác điều gì đã xảy ra và động cơ đằng sau đó là gì. 

Tuy nhiên, chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy những món ăn khác của cửa hàng cũng chứa các viên thuốc tương tự" - ông Jon nói.

Hiện tại, 2 người đàn ông kia vẫn bị cảnh sát giam giữ để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại