*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Quân đội Mỹ lại vừa mất thêm một máy bay không người lái (UAV) chiến đấu MQ-9 Reaper trị giá khoảng 30 triệu USD trên bầu trời Iraq.
Từng được coi là biểu tượng của chiến tranh hiện đại, MQ-9 Reaper giờ đây dần lép vế, dễ bị tổn thương trước các hệ thống phòng không lạc hậu trên chiến trường.
Dù có tuổi đời từ những năm 1970, nhưng hệ thống tên lửa Kub của Liên Xô vẫn không hề lạc hậu, nó vẫn có thể bắn hạ chiếc UAV tiên tiến bậc nhất của Mỹ.
Lực lượng Houthi thân Iran và ủng hộ Hamas đã công bố video cận cảnh xác thiết bị bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper mà họ bắn hạ trên vùng trời tỉnh cực Bắc Saada ở Yemen.
Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho biết nước này sẽ cố gắng tìm kiếm và trục vớt xác máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ rơi xuống Biển Đen hôm thứ Ba (14/3).
Ngày 14/3, Lầu Năm Góc cáo buộc một chiếc tiêm kích của Nga đã đâm vào máy bay không người lái do thám của Mỹ trên Biển Đen, nhưng Mátxcơva bác bỏ thông tin này. Sự việc nghiêm trọng gây nguy cơ đối đầu trực diện giữa Mỹ và Nga do xung đột ở Ukraine.
I9 được trang bị hai khẩu súng ngắn, có khả năng hoạt động và xác định phương hướng bên trong tòa nhà hoặc các không gian nhỏ có thể là nơi ẩn náu của kẻ thù.
Các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng hầu hết các máy bay không người lái (UAV) của Bắc Kinh hiện nay không thể đối phó được với UAV MQ-9 của Mỹ.
Mỹ mới đây đã tổ chức một cuộc tập trận mô phỏng tấn công. Trên quân phục của binh lính có huy hiệu in hình bản đồ Trung Quốc nằm bên dưới chiến đấu cơ Mỹ.
Thông điệp của Iran sau vụ bắn rơi UAV đã rõ ràng, Mỹ nên nghiêm túc hơn trong vấn đề trang bị hoặc chấp nhận máy bay của mình hoạt động theo chỉ dẫn của Iran.
Liên minh quân sự do Arab Saudi đang "sa lầy" trong một cuộc chiến Yemen khi các nỗ lực quân sự thường kết thúc bằng thiệt hại về trang thiết bị cũng như con người.
Tâm điểm