Một Thường ủy Bộ chính trị TQ được ông Tập Cận Bình giao công việc bất thường

Hải Võ |

Đây được xem là động thái mới nhất để chứng minh quyền lực vững chắc của Chủ tịch Tập Cận Bình trong đảng Cộng sản Trung Quốc - tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin.

Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 20/6 đã tổ chức hội nghị toàn thể đầu tiên của Ủy ban trung ương ĐCSTQ về dung hòa phát triển quân dân (CCIMCD), cơ quan vừa được thành lập hồi tháng 1/2017.

Ông Tập giữ chức vụ chủ nhiệm Ủy ban, trong khi 3 thành viên Ban thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc là các ông Lý Khắc Cường, Lưu Vân Sơn và Trương Cao Lệ làm Phó chủ nhiệm.

Đặc biệt, theo SCMP, ông Trương Cao Lệ dù là người giữ vị trí số 7 trong Ban thường vụ Bộ chính trị và là Phó thủ tướng thường trực, cũng được trao vai trò giám đốc Phòng tổng hợp của CCIMCD.

Phân công nhiệm vụ của ông Trương đã tạo ra tiền lệ đầu tiên, bởi các vị trí tương tự thường được giao cho quan chức cấp bậc thấp hơn, thường là một Ủy viên quốc vụ - quan chức tương đương cấp Phó thủ tướng Trung Quốc nhưng không có cơ hội trở thành Thủ tướng ở nhiệm kỳ tiếp theo.

Cũng không bình thường khi một ủy viên Ban thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc bị giao công việc mang tính chất "văn phòng", dù là ở một Ủy ban cấp cao của trung ương, thay vì vai trò quản lý hay hoạch định chính sách.

Video bản tin do đài truyền hình trung ương CCTV phát sóng cho thấy, các ủy viên khác của CCIMCD đều là thành viên Bộ chính trị Trung Quốc, gồm Phó thủ tướng Mã Khải, cố vấn thân cận của ông Tập là ông Vương Hỗ Ninh, Bí thư Ủy ban chính pháp trung ương Mạnh Kiến Trụ, Chánh văn phòng trung ương đảng Lật Chiến Thư, cùng cả hai Phó chủ tịch của Quân ủy trung ương: tướng Hứa Ký Lượng và Phạm Trường Long.

Mục đích hoạt động của CCIMCD là bảo đảm các nhu cầu quân sự của Trung Quốc phù hợp với nền tảng công nghiệp quốc gia.

"Dung hòa phát triển quân sự và dân sự là thành tựu chủ chốt trong phối hợp phát triển dài hạn về xây dựng kinh tế và quốc phòng," ông Tập Cận Bình nói. "Đây cũng là quyết định then chốt liên quan đến phát triển đất nước và an ninh tổng thể, và là giải pháp trọng yếu để xử lý các mối đe dọa an ninh quốc gia phức tạp, đồng thời gia tăng ưu thế chiến lược quốc gia."

Một Thường ủy Bộ chính trị TQ được ông Tập Cận Bình giao công việc bất thường - Ảnh 1.

Phó thủ tướng thường trực Trung Quốc Trương Cao Lệ (Ảnh: Xinhua)

CCIMCD chỉ là cơ quan mới nhất mà Chủ tịch Tập Cận Bình tạo ra để củng cố quyền lực - SCMP cho hay.

Kể từ khi lên nắm quyền vào 4 năm rưỡi trước, ông Tập đã từng bước trở thành lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ khi giành được quyền kiểm soát trong đảng, nhà nước, quân đội và nền kinh tế.

Hồi tháng 10/2016, hội nghị trung ương của ĐCSTQ xác lập ông là "lãnh đạo hạt nhân" của đảng, vai trò được cho là sẽ giúp ông thuận lợi xây dựng bộ máy của mình khi đảng bầu ra ban lãnh đạo mới ở Đại hội toàn quốc vào cuối năm nay.

Trong vài năm qua, ông Tập đã lần lượt giữ thêm hàng loạt cương vị mới, đứng đầu nhiều cơ quan mang tính chất định hướng phát triển của Trung Quốc, như Tiểu tổ lãnh đạo trung ương về cải cách sâu rộng toàn diện, Ủy ban trung ương về an ninh quốc gia, Tiểu tổ lãnh đạo an ninh mạng và thông tin, Tiểu tổ lãnh đạo tài chính và kinh tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại