Quốc vương Saudi Arabia phế truất Hoàng thái tử

Linh Nguyễn |

Al Jazeera ngày 21/6 đưa tin, Quốc vương Saudi Arabia đã phế truất Hoàng thái tử Mohammed bin Nayef bin Abdulaziz.

Truyền thông nhà nước Saudi Arabia đưa tin, Hoàng thái tử Mohammed bin Nayef bin Abdulaziz đã bị phế truất.

Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud đã phong tước Hoàng thái tử cho con trai là Mohammed bin Salman Al Saud, người trước đó giữ tước vị Phó hoàng vương.

Theo một sắc lệnh hoàng gia được Cơ quan Báo chí Saudi ban hành, Hoàng thái tử Mohammed bin Salman, 31 tuổi, cũng được thăng chức Phó Thủ tướng thứ nhất, và vẫn nắm giữ vị trí Bộ trưởng Quốc phòng.

Hoàng thái tử bị phế truất Mohammed bin Nayef bin Abdulaziz là con trai của cựu Hoàng thái tử Nayef bin Abdul-Aziz Al Saud, người đã từ trần năm 2012 ở tuổi 78 vì lý do sức khỏe.

Ngày 29/4/2015, Mohammed bin Nayef bin Abdulaziz được Quốc vương Salman chỉ định là người kế vị. Ông là người thừa kế ngai vàng thứ nhất của Saudi Arabia, thành viên hoàng tộc Saud và là cháu của Quốc vương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại