Khách sạn cây xanh độc đáo bậc nhất Việt Nam

Pha Lê |

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa và các cộng sự đã biến Atlas Hotel thành một khách sạn vô cùng độc đáo.

Khách sạn cây xanh độc đáo bậc nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Atlas Hotel Hoian nằm ở Phố cổ Hội An, một khu vực phát triển nhanh chóng kể từ khi được UNESCO chính thức công nhận là Di sản Thế giới.

Khách sạn cây xanh độc đáo bậc nhất Việt Nam - Ảnh 2.

Khu phố nổi tiếng với những mái ngói và sân trong giúp ngăn cách giữa không gian bên trong và bên ngoài. Gần đây, hầu hết các ngôi nhà trong phố cổ đã được chuyển đổi thành các cửa hàng và nhà hàng phục vụ cho những dòng khách du lịch.

Khách sạn cây xanh độc đáo bậc nhất Việt Nam - Ảnh 3.

Tuy nhiên, nó đã dần bị thay đổi vì làn sóng thương mại hóa. Phố cổ đã dần mất đi sự quyến rũ, bình yên, êm đềm trong cuộc sống hàng ngày vốn có của nó.

Khách sạn cây xanh độc đáo bậc nhất Việt Nam - Ảnh 4.

Với cách thiết kế độc đáo, Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa và các cộng sự đã biến Atlas Hotel thành một khách sạn vô cùng độc đáo.

Khách sạn cây xanh độc đáo bậc nhất Việt Nam - Ảnh 5.

Bố cục tuyến tính được chia thành nhiều sân trong bằng cách nâng toàn bộ tòa nhà lên mặt đất giúp giải phóng hoàn toàn tầng trệt, tạo ra một mạng lưới các sân trong được kết nối với nhau.

Khách sạn cây xanh độc đáo bậc nhất Việt Nam - Ảnh 6.

Với cách làm này, sự năng động của Hội An mới nhưng cũng giữ được nét quyến rũ của phố cổ.

Khách sạn cây xanh độc đáo bậc nhất Việt Nam - Ảnh 7.

Khách sạn năm tầng bao gồm 48 phòng khách cùng các khu chức năng giải trí khác nhau như nhà hàng, quán cà phê, quán bar trên tầng thượng, spa, phòng tập thể dục và hồ bơi. Do sự phức tạp về cấu trúc của khách sạn nên những phòng dành cho khách thuê ngắn và hẹp hơn so với những phòng khách sạn thông thường.

Khách sạn cây xanh độc đáo bậc nhất Việt Nam - Ảnh 8.

Điều này không tại ra vấn đề khó khăn cho phía khách sạn mà nó sẽ tạo cơ hội cho các vị khách có thể tiếp cận với không gian trong lành, cây xanh không chỉ từ phòng ngủ mà còn cả trong phòng tắm.

Khách sạn cây xanh độc đáo bậc nhất Việt Nam - Ảnh 9.

Mặt tiền tòa nhà được ốp bằng các mảnh đá sa thạch có nguồn gốc địa phương, kết hợp với nó là một tấm bê tông lộ ra ngoài và một loạt các cây dây leo được trồng dọc theo hành lang.

Khách sạn cây xanh độc đáo bậc nhất Việt Nam - Ảnh 10.

Những hàng cây này không chỉ làm mát cho toàn bộ mặt tiền khách sạn mà còn cho phép không khí mát hơn, thông gió cho toàn bộ không gian.

Khách sạn cây xanh độc đáo bậc nhất Việt Nam - Ảnh 11.

Thêm vào đó, các bức tường đá có lỗ giúp nhận ánh sáng ban ngày mà không cản trở các luồng không khí lưu thông.

Khách sạn cây xanh độc đáo bậc nhất Việt Nam - Ảnh 12.

Việc sử dụng cây xanh và các nhân tố tự nhiên này thể hiện sự quan tâm tới môi trường cũng như dự án "Nhà của cây xanh" tích hợp cây xanh vào các thiết kế như một cách để trẻ hóa đô thị, góp phần cải tạo thiên nhiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại