Một DN tặng 20 triệu cho lái xe tải "dìu" xe khách trên đèo

Khắc Thành |

Cảm phục trước hành động dũng cảm của anh Bắc, Công ty Phương Trang đã quyết định tặng tài xế này 20 triệu đồng.

Ngày 8/9, ông Võ Quốc Bình, Phó giám đốc Công ty cổ phần xe khách Phương Trang cho biết, công ty rất cảm phục hành động dũng cảm của tài xế Phan Văn Bắc (30 tuổi, ngụ Lâm Đồng) đã cứu xe khách mất phanh.

Ông Bình nói rằng, nghề tài xế rất nguy hiểm vì tai nạn luôn rình rập, và khi sự cố không ai mong muốn xảy đến thì người cầm lái luôn đối mặt với nhiều nguy hiểm nhất.

"Hành động của anh Bắc xuất phát từ lòng tốt và trách nhiệm của người tài xế, đã dám hy sinh tài sản của mình để cứu người, đồng thời thể hiện kinh nghiệm lái xe dày dạn vì không phải ai cũng đủ bình tĩnh để điều khiển tay lái khi bị xe khách đâm từ phía sau.

Chúng tôi rất cảm phục đồng nghiệp này và coi anh là tấm gương để hàng nghìn tài xế đang làm việc trong công ty noi theo", ông Bình cho biết.

Vị Phó giám đốc cho biết, hành động của anh Bắc sẽ góp phần thay đổi định kiến của xã hội về nghề tài xế, trước giờ luôn được biết đến với nhiều hình ảnh tiêu cực. Để thể hiện lòng khâm phục với anh Bắc, ông Bình cho biết sẽ tìm đến nhà, trực tiếp gặp mặt, giao lưu và thay mặt cho Công ty Phương Trang tặng tài xế dũng cảm này số tiền 20 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 15h ngày 6/9, anh Bắc điều khiển xe tải BKS:49C – 098.51 chở hàng nông sản từ huyện Đức Trọng đi TP HCM.

Khi phương tiện đổ gần hết đèo Bảo Lộc, anh Bắc phát hiện xe khách 42 chỗ BKS: 53N - 2824 do tài xế tên Toàn (40 tuổi, ngụ Long An) điều khiển phía sau đang lao xuống đèo với tốc độ bất thường.

Biết chiếc xe này mất phanh, anh Bắc ra hiệu cho tài xế xe khách nương đầu xe vào đuôi xe tải mình đang lái, nhằm làm giảm tốc độ.

Tuy bị xe khách đâm mạnh nhưng anh Phan Văn Bắc đã khéo léo rà phanh và dìu xe khách dừng lại trong sự thở phào nhẹ nhõm của người dân chứng kiến cũng như hành khách trên xe. Chiếc xe khách đã "ôm" sát đuôi xe tải khoảng 500 – 600 m thì dừng lại.

Vào thời điểm chiếc xe khách bị mất lái khi đang xuống đèo Bảo Lộc, trên xe chở 30 người trên đường tham quan nghỉ mát từ Đà Lạt trở về. Sau hành động mưu trí, dũng cảm của tài xế Phan Văn Bắc, chỉ mình tài xế Toàn bị thương nhẹ. Phần đầu xe khách và thùng sau xe tải bị hư hỏng một số bộ phận.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại