Một cảnh sát bị thương khi chữa cháy căn nhà trong hẻm

Nghinh Phong |

Một chiến sĩ PCCC khi tiếp cận căn nhà bị cháy trong hẻm 44/111, Trần Bình Trọng (phường 11, quận 5, TP Hồ Chí Minh) thì bị mảnh kính văng trúng tay gây thương tích.

Khoảng 14h15’ ngày 22/9, đám cháy bùng phát tại tầng 2 căn nhà cao tầng trong hẻm 44/111 Trần Bình Trọng, phường 11, quận 5, TP Hồ Chí Minh. Phát hiện đám cháy, nhiều người dân hoảng hốt dùng bình chữa cháy mini dập lửa, đồng thời gọi điện cho Đội Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp.

Một cảnh sát bị thương khi chữa cháy căn nhà trong hẻm - Ảnh 1.

Xe chữa cháy chuyên nghiệp nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Một cảnh sát bị thương khi chữa cháy căn nhà trong hẻm - Ảnh 2.

Người dân sống trong hẻm, đa phần là các hộ buôn bán lo lắng vì vụ cháy.

Một cảnh sát bị thương khi chữa cháy căn nhà trong hẻm - Ảnh 3.

Một chiến sĩ PCCC bị mảnh kính cắt vào tay.

Một cảnh sát bị thương khi chữa cháy căn nhà trong hẻm - Ảnh 4.

Một mảnh kính bị vỡ rơi xuống trong đám cháy.

Một cảnh sát bị thương khi chữa cháy căn nhà trong hẻm - Ảnh 5.

Triển khai công tác chữa cháy.

Một cảnh sát bị thương khi chữa cháy căn nhà trong hẻm - Ảnh 6.

Đám cháy phát ra từ tầng 2 căn nhà trong hẻm.

Nhận được tin báo Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận 5 và Đội Chữa cháy và CNCH-KV1 đã điều động phương tiện, xe thang cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường.

Các tổ công tác tiếp cận đám cháy từ trên cao, nối vòi rồng dập tắt đám cháy trong vài phút. Do sức nóng từ vụ cháy, một mảng kính lớn vỡ bung, mảnh vỡ rơi ra làm một chiến sĩ PCCC bị thương vùng tay. Chiến sĩ này được sơ cứu và chuyển vào bệnh viện.

Tại hiện trường, các tổ công tác đã khống chế đám cháy không cho lan sang các nhà dân lân cận. Một số tài sản trên tầng 2 của căn nhà trên bị cháy và hư hỏng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại