Moscow sẽ bị vô hiệu hoá vào giờ "X": Kịch bản đặc biệt nguy hiểm

Bảo Lam |

Ngày 8/10 tại Ukraine bắt đầu cuộc tập trận đa quốc gia "Clear Sky 2018" với sự tham gia cùng lúc của nhiều quốc gia thuộc khối NATO..

Trong bài viết "Москву обесточат в час «Х» - Moscow sẽ bị vô hiệu hoá vào giờ "X" đăng trên trang k-politika.ru của một nhà báo người Nga đã nhận định cuộc tập trận diễn ra trong 2 tuần trên lãnh thổ Ukraine là "để cải thiện sự hợp tác giữa Ukraine và NATO, cũng như tăng cường an ninh trong khu vực".

Ukraine phản ứng mạnh

Tuy nhiên, có thể dễ nhận thấy rằng cuộc tập trận với sự tham gia của Mỹ và các quốc gia NATO khác sẽ liên quan tới những cuộc tập trận của các lực lượng vũ trang Ukraine diễn ra ở gần biên giới Nga trên biển Azov trong tháng 10.

Ở đây, theo thông tin của các phương tiện truyền thông Ukraine, sẽ diễn ra hoạt động triển khai pháo kích nhằm mục tiêu bảo vệ bờ biển của Ukraine trước kẻ địch tiềm tàng. Kiev không che giấu kẻ địch đó chính là Nga.

Thư ký Hội đồng An ninh và quốc phòng quốc gia Ukraine (SNBO), ông Alexandr Turchinov tuyên bố mới đây rằng "việc tăng cường bảo vệ bờ biển và không quân trên vùng biển này là do sự khiêu khích từ phía Nga".

Còn hồi cuối tháng 9, Tổng thống Ukraine Petr Poroshenko khi phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc đã buộc tội Nga "mong muốn sau Crimea chiếm vùng biển Azov". Dưới lý do này Kiev đang xây dựng tại Priazovye một căn cứ hải quân.

Moscow sẽ bị vô hiệu hoá vào giờ X: Kịch bản đặc biệt nguy hiểm - Ảnh 1.

Tiêm kích Su-27 Ukraine tham gia tập trận Clear Sky 2018.

Ban lãnh đạo Hải quân Ukraine đã vận chuyển theo đường bộ tới biển Azov hai chiếc tàu bọc thép «Gyurza-M», còn hồi cuối tháng 9 chiếc tàu chỉ huy «Donbass» và chiếc tàu kéo «Koretz» - lực lượng chủ lực của căn cứ hải quân nói trên, đã đi ngang qua Berdyansk và Mariupol.

Những sự chuẩn bị về mặt quân sự rất tích cực này được Mỹ và các nước khác trong khối NATO ủng hộ. Hồi cuối tháng 9, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự thảo ngân sách của Lầu Năm Góc mà trong đó có khoản 250 triệu USD được cấp cho Ukraine phục vụ mục đích quốc phòng.

... dưới sự trợ giúp của phương Tây

Theo dự thảo này, các khoản tiền này sẽ được cấp để thực hiện các nhiệm vụ, bao gồm «tiến hành các cuộc tập trận, cung cấp thiết bị, các loại máy bay và hỗ trợ hậu cần»,…

Được biết rằng hỗ trợ từ ngân sách của Lầu Năm góc năm 2019 tăng 50 triệu USD so với năm 2018 để đáp ứng các chương trình hỗ trợ Ukraine. Theo trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Robert Karem khẳng định, "quan điểm của Mỹ về việc hỗ trợ giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là không thay đổi".

Bên cạnh đó, ông Petr Poroshenko trong chuyến thăm mới đây tới Mỹ đã thông báo rằng «Ukraine trên thực tế đã là cánh phía đông của NATO».

Tuyên bố này được ông đưa ra trong chuyến thăm căn cứ Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ «Baltimore», nơi người Mỹ trang trọng chuyển giao cho Hải quân Ukraine hai chiếc tàu hải cảnh lớp Island.

Điều đáng quan tâm ở đây đó là sự gia tăng sức mạnh quân sự của Ukraine diễn ra trong bối cảnh giới cầm quyền và các phương tiện truyền thông tại phương Tây liên tục có những tuyên bố chống Nga.

Moscow sẽ bị vô hiệu hoá vào giờ X: Kịch bản đặc biệt nguy hiểm - Ảnh 2.

Tiêm kích Su-27 Ukraine tham gia tập trận Clear Sky 2018.

Lấy ví dụ, cựu ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rise trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ «Novoe vremya» của Ukraine đã tuyên bố rằng để «kiềm chế Moscow» cần phải có sự giúp đỡ quân đội Ukraine từ phía phương Tây, đặc biệt từ Mỹ.

«Trong vấn đề này tôi ủng hộ việc trang bị vũ khí cho binh lính Ukraine, tôi ủng hộ việc bố trí các đơn vị vũ trang tốt của NATO tại Ba Lan và Cận Baltic. Chính quyền Nga đã bước qua tất cả những ranh giới đó có thể đặt ra và xứng đáng bị trừng phạt», chính khách này kết luận.

Những tuyên bố chống Nga cũng được lãnh đạo mới của Uỷ ban về quốc phòng Đan Mạch Naser Hader đưa ra. Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài phát thanh Danmarks Radio ông đã buộc tội các cơ quan tình báo Nga đã tổ chức các cuộc tấn công mạng trên khắp thế giới.

Theo lời của ông, «Đan Mạch vì thế đã đến lúc chuyển từ chiến lược phòng thủ sang tấn công». Ông kêu gọi «thực sự chuyển sang tấn công Nga trong không gian mạng».

Về sự chuẩn bị về quân sự của Anh chống lại Nga được tờ báo Sunday Times đưa tin.

Theo thông tin của tờ báo này, «Giới chức quân sự của Anh sẵn sàng để triển khai cuộc tấn công mạng chống lại Moscow và làm cho thủ đô của Nga không còn lưới điện trong trường hợp Nga tấn công một trong những quốc gia phương Tây».

«Tôi cho rằng lý do để các cuộc tấn công này diễn ra có thể là cuộc xung đột tại Ukraine. Chính Kiev và Phương Tây cho rằng Nga đã có hành động xâm lược tại Donbass», chuyên gia quân sự, Đại tá Shamil Gareev cho biết.

Ông chỉ ra việc các nước NATO đã mời Ukraine tham dự cuộc tập trận lớn nhất trọng thời gian gần đây Trident Juncture 2018. Được biết, giai đoạn chính của Trident Juncture với sự tham gia của các lực lượng liên quân gồm 45 nghìn người sẽ diễn ra ở phía bắc Na Uy từ ngày 25/10 đến hết 7/11.

«Theo kịch bản của cuộc tập trận này, liên quan đa quốc gia của NATO sẽ triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giải phóng khu vực phía bắc Na Uy bị xâm lược bởi quốc gia giả định Murinus. Quốc gia giả định này đối với khối NATO và Ukraine chính là Nga. Còn 'khu vực bị xâm lược' chính là Donbass», chuyên gia này cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại