Moscow phá hủy hệ thống S-300, 3 pháo M-777 và xóa sổ kho đạn của Ukraine

Hải Yến |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã vô hiệu hóa nhiều nhân lực và khí tài của Ukraine, trong đó có hệ thống phòng không S-300, pháo M-777…

Ngày 27/01/2023, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục báo cáo tiến độ của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ngày 26/1, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn, sử dụng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao trên không và trên biển, cũng như UAV, nhằm vào các cơ sở năng lượng vận hành tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine và hệ thống giao thông.

Cuộc tấn công trên khiến việc vận chuyển vũ khí và đạn dược của Ukraine đến khu vực hoạt động, bao gồm vũ khí do các nước NATO gửi đến bị cản trở. Năng lực sản xuất của các cơ sở được giao nhiệm vụ sửa chữa và khôi phục phần cứng quân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) cũng bị gián đoạn.

Ở hướng Kupyansk, pháo binh của lực lượng Nga đã vô hiệu hóa nhân lực và khí tài của các đơn vị thuộc Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103 gần Peschanoye và Lữ đoàn cơ giới 14 gần Sinkovka (vùng Kharkov) của AFU. Hơn 30 quân nhân Ukraine, 2 phương tiện cơ giới, 1 hệ thống pháo M-777 do Mỹ sản xuất và một khẩu lựu pháo D-20 của họ bị loại bỏ.

Ở hướng Krasny Liman, quân Nga đã vô hiệu hóa các đơn vị từ các lữ đoàn cơ giới 24 và 92 của AFU gần Ostrovskoye (vùng Kharkov) và Stelmakhovka (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR). Ukraine mất tới 40 quân nhân, 3 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, 1 khẩu pháo D-20 và 1 hệ thống pháo M-777 do Mỹ sản xuất trên hướng này.

Một kho đạn dược của AFU đã bị phá hủy gần Shchurovo (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR).

Ở hướng Donetsk, các hoạt động tấn công của Nga khiến hơn 80 binh sĩ Ukraine, 1 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe bán tải, 1 pháo D-20, 2 pháo D-30, 1 khẩu lựu pháo Msta-B, 1 hệ thống pháo M109 Paladin và 1 radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất bị tiêu diệt.

Ở các hướng Nam-Donetsk và Zaporozhye, các đơn vị Nga đã giành được các tuyến có lợi mới và vô hiệu hóa các đơn vị từ Lữ đoàn cơ giới 72 của AFU gần Ugledar, cũng như Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 108 gần Prechistovka và Novosyolka (DPR). Theo các hướng này, Ukraine mất tới 65 quân nhân, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 1 khẩu lựu pháo D-20, 3 phương tiện cơ giới và 2 radar tác chiến phản pháo AN/TPQ-37 do Mỹ sản xuất.

Ở hướng Kherson, hoạt động tác chiến phản công của Nga đã dẫn đến việc phá hủy 1 hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad, 1 hệ thống pháo M-777 do Mỹ sản xuất và một kho vũ khí AFU.

Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã vô hiệu hóa 79 đơn vị pháo binh AFU tại các vị trí khai hỏa, cùng nhân lực và khí tài của họ ở 102 khu vực.

Một hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Ukraine đã bị phá hủy gần Senkovo (khu vực Kharkov).

Lực lượng phòng không Nga còn bắn rơi 1 máy bay Su-25 của Không quân Ukraine gần Ugledar (DPR).

Ngoài ra, 11 UAV Ukraine cũng bị bắn rơi gần Berestovoye (khu vực Kharkov), Proletarka, Malaya Kardashinka (khu vực Kherson), Mirnoye (khu vực Zaporozhye), Kremennaya, Oborotnovka, Barannikovka (LPR), Ugledar, Novomayorskoye và Nikolskoye (DPR).

Ngoài ra, 14 tên lửa phóng từ các hệ thống Olkha, Uragan và HIMARS của Ukraine đã bị Nga đánh chặn gần Popasnaya (LPR), Vladimirovka, Valeryanovka, Komsomolsky (DPR) và Radensk (vùng Kherson).

Theo trang Pradva, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng trong ngày 26/1, phía Nga mất thêm, 850 quân, 7 xe tăng, 6 xe chiến đấu bọc thép, 11 hệ thống pháo, 1 hệ thống phòng không, 1 trực thăng, 33 UAV, 47 tên lửa, 15 phương tiện chở nhiên liệu và 4 phương tiện đặc biệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại