"Mối quan hệ ma quỷ" trong vụ trọng án sát hại, hiếp dâm nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Nguyễn Song |

Các mối quan hệ của 3 cặp đôi chính là nút thắt để có thể làm rõ nhiều tình tiết bí ẩn trong vụ án cô gái giao gà ở Điện Biên.

Trong 2 ngày 29 và 30/3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã lần lượt bắt giữ thêm nghi can thứ 9 và 10 của vụ giết người, hiếp dâm tại Điện Biên.

Theo đó, nghi can thứ 9 là Vì Văn Toán (SN 1981, trú tại xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và nghi can thứ 10 mới bị bắt chính là Vì Thị Thu (SN 1982, vợ Toán). Toán bị bắt giữ để điều tra hành vi Bắt giữ người trái pháp luật. Thu bị bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên sự liên quan của Thu với tội ác của chồng thị là vấn đề đang cần được làm rõ.

Mối quan hệ ma quỷ trong vụ trọng án sát hại, hiếp dâm nữ sinh giao gà ở Điện Biên - Ảnh 1.

2 vợ chồng Bùi Văn Công và Bùi Thị Kim Thu

Do nghi phạm của vụ án đều là các đối tượng có tiền án, tiền sự, rất lì lợm nên lực lượng điều tra đã phải đấu tranh rất căng thẳng để bọn chúng chịu khai ra hành vi phạm tội.

Một điều tra viên chia sẻ trên báo Bảo vệ Pháp luật về quá trình điều tra vụ án: "Các đối tượng đều nghiện ma túy, tiền án tiền sự đầy mình nên chúng rất lỳ lợm, có thừa kinh nghiệm đối phó với công an. Ngay cả khi có đầy đủ chứng cứ, tài liệu, lời khai đối tượng khác nhưng nhóm này vẫn hết sức ngoan cố, sử dụng nhiều chiêu trò đối phó với công an. Bùi Văn Công đến thời điểm này vẫn là kẻ cứng đầu và ma mãnh nhất".

Cho đến nay, trong số 10 nghi can thì có 3 cặp có mối quan hệ đặc biệt đó là Bùi Văn Công - Bùi Thị Kim Thu; Vì Văn Toán - Vì Thị Thu là 2 cặp vợ chồng; còn Phạm Văn Nhiệm - Phạm Văn Dũng là 2 anh em ruột.

Mối quan hệ ma quỷ trong vụ trọng án sát hại, hiếp dâm nữ sinh giao gà ở Điện Biên - Ảnh 2.

8 nghi can đã bị bắt

Theo nhận định trên báo này, chính những mối quan hệ ruột thịt, thân thiết đã khiến các đối tượng có sự bàn bạc kỹ càng để ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm. Ngay cả đến khi bị bắt, các đối tượng vẫn vô cùng ngoan cố, khai báo quanh co hoặc lì lợm không chịu khai ra người thân.

Những điều tra mới nhất cho thấy, Vì Văn Toán chính là đối tượng cầm đầu, tổ chức bắt cóc nạn nhân Cao Thị Mỹ D. để chiếm đoạt tài sản.

Còn nhóm các đối tượng Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng lại có mối quan hệ qua lại thường xuyên mua ma túy của vợ chồng Toán nên bọn chúng rất kín tiếng.

Chính những mối quan hệ này là nút thắt cần phải làm rõ thì mới làm sáng tỏ được những bí ẩn của vụ án.

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, nơi vợ chồng Vì Văn Toán sinh sống (xã Thanh Yên, huyện Điện Biên) một thời là "cái rốn" ma túy. Đặc biệt, nơi vợ chồng Toán và Thu sinh ra và lớn lên tại Đội 5, bản Nà Ngum (bản cách biên giới chưa đầy 10km) nhiều năm trước đó vắng bóng đàn ông vì lãnh án tử hình hoặc vào tù vì dính dáng đến ma túy.

Năm 1999, khi mới 17 tuổi nhưng cặp đôi "hoàn hảo" đã được giới dân buôn "cái chết trắng" nể phục vì độ liều và chịu chơi.

Tháng 2/2008, khi đã có 2 đứa con, Vì Thị Thu bị công an bắt quả tang khi đang ôm 1 gói heroin đi giao hàng và bị tuyên 11 năm tù giam.

Mối quan hệ ma quỷ trong vụ trọng án sát hại, hiếp dâm nữ sinh giao gà ở Điện Biên - Ảnh 4.

Nghi phạm Vì Văn Toán (Ảnh: TTXVN)

Chỉ 3 tháng sau khi vợ bị bắt, Vì Văn Toán cũng bị công an bắt giữ và tuyên 10 năm tù giam về hành vi Mua bán ma túy.

Giữa năm 2017, Toán được ra tù sau khi thụ án 9 năm 6 tháng. Đến năm 2018 thì Vì Thị Thu cũng được ra trại. Sau khi ra tù, 2 vợ chồng thuê 1ha ruộng của người dân Nà Ngum để cày cấy.

Nội dung vụ án nữ sinh giao gà:

16h ngày 4/2 (30 Tết), Hùng ra chợ làm quen, đồng thời xin số điện thoại của D., đề nghị cung cấp gà. 18h40 cùng ngày, Hùng gọi điện thoại đặt mua 10 con gà rồi dụ nạn nhân đến ngôi nhà hoang. Tại đây, Hùng bất ngờ khống chế rồi dùng côn có xích sắt siết cổ D. đến khi ngất đi.

Hùng gọi cho Công và các con nghiện đến giở trò đồi bại với nạn nhân rồi đưa D. lên thùng xe chở về nhà Công. Ngoài việc cưỡng bức và giam giữ nạn nhân trên thùng xe, 7 đối tượng còn đưa cô gái vào nhà Công và nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội.

Trong số những lần gây án, Thu (vợ Công) ít nhất 2 lần chứng kiến nhưng không ra tay ngăn chặn hành vi.

Rạng sáng ngày 6/2 (mùng 3 Tết) các đối tượng đã sát hại nạn nhân rồi cùng khiêng xác của D. để tại khu chăn nuôi của ngôi nhà hoang sau đó về nhà Bùi Văn Công để bàn bạc, che giấu hành vi phạm tội và cách đối phó với cơ quan chức năng...

5 đối tượng bị bắt và khởi tố tội Giết người, hiếp dâm gồm: Vương Văn Hùng (SN 1984), trú tại huyện Tuần Giáo, Bùi Văn Công (SN 1975), Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), Lường Văn Hùng (SN 1991), Lường Văn Lả (SN 1991), trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Ngày 21/3, công an bắt 3 bị can: Phạm Văn Dũng (SN 1972, anh trai bị can Phạm Văn Nhiệm), Cầm Văn Chương (SN 1974, cùng ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên).

Riêng nữ bị can duy nhất bị bắt khởi tố tội Che giấu tội phạm là Bùi Thị Kim Thu (SN 1975 - vợ kẻ chủ mưu gây án Bùi Văn Công).

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại