Mời chuyên gia đánh giá hố 'tử thần' ở Chương Mỹ

Thanh Hà |

Lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết đã mời chuyên gia đánh giá, tìm nguyên nhân gây ra hố "tử thần” trên địa bàn xã Quảng Bị.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Hà

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Hà

Chiều 7/4, ông Nguyễn Đình Hoa – Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ, cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi thành phố Hà Nội và Sở Tài nguyên Môi trường về việc hố "tử thần” xuất hiện ven tỉnh lộ 419 qua xã Quảng Bị.

Nguyên nhân ban đầu có thể do địa tầng khu vực trên yếu, người dân khoan giếng dẫn đến vụ việc.

Đêm 6/4, lực lượng công an, quân đội đã có mặt di dời 12 hộ dân xung quanh để đảm bảo an toàn.

“Hôm nay, các chuyên gia và Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cũng đã đến để đánh giá tác động có phương án khắc phục xử lý” – ông Hoa cho biết.

Mời chuyên gia đánh giá hố tử thần ở Chương Mỹ - Ảnh 1.

Hố "tử thần" sâu 4-5m trước cửa 3 căn nhà. Ảnh: Thanh Hà.

Trước đó, Khoảng 16h ngày 6/4, trong lúc một hộ dân ven tỉnh lộ 419 (xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) đang khoan giếng trước cửa nhà thì bất ngờ xảy ra tiếng động lớn. Lúc này, họ phát hiện hố "tử thần" rộng hàng chục mét trước cửa 3 căn nhà liền kề.

Theo một người dân chứng kiến cho biết, hố tử thần nuốt trọn giàn máy khoan, một cây lộc vừng cao khoảng 3m.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng phong toả đoạn đường dài hơn 100m qua khu vực trên đồng thời huy động xe tải chở đá đổ xuống hố tạm thời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại