Mở mắt thức dậy, người phụ nữ giật mình phát hiện con mèo hoang ngồi chình ình ở đầu giường

Hoàng Dung |

Người phụ nữ Atlanta, Mỹ thức dậy và giật mình khi thấy một con mèo hoang dã châu Phi trên giường của mình.

Kristine Frank, sống ở khu Brookhaven, Atlanta, Mỹ vô cùng sửng sốt khi thức dậy đã thấy con mèo hoang không phải của gia đình cô nằm trên giường.

Vị trí của con mèo hoang chỉ cách Kristine Frank khoảng 15 cm. "Đó không phải là một con mèo nhà bình thường. Tôi không rõ nó thuộc giống nào nhưng nhìn vô vùng sợ hãi", Kristine Frank cho biết.

Cô từ từ ra khỏi phòng rồi chồng cô mở cánh cửa phòng ngủ để cho con mèo thoát khỏi nhà. Kristine Frank ước tính con mèo dài khoảng 76 cm, là vật nuôi của ai đó.

Mở mắt thức dậy, người phụ nữ giật mình phát hiện con mèo hoang ngồi chình ình ở đầu giường - Ảnh 1.
Mở mắt thức dậy, người phụ nữ giật mình phát hiện con mèo hoang ngồi chình ình ở đầu giường - Ảnh 2.

Mở mắt thức dậy, người phụ nữ giật mình phát hiện con mèo hoang ngồi chình ình ở đầu giường

Sở hữu mèo hoang là bất hợp pháp ở bang Georgia nhưng không phải bang nào cũng áp dụng luật này.

Alicia Prygoski, Giám đốc các vấn đề lập pháp cấp cao của ALDF cho biết mèo hoang nuôi trong khu vực dân cư sẽ khiến nhiều người gặp rủi ro.

Alicia Prygoski nói: "Cá nhân không được sở hữu mèo hoang. Việc buôn bán mèo hoang đã không được quản lý chặt chẽ dẫn đến nhiều người vẫn giữ làm của riêng trong nhà. Đây không phải môi trường thích hợp để mèo hoang thể hiện các hành vi tự nhiên".

Cơ quan kiểm soát động vật đang tính toán để đặt bẫy trong khu vực lân cận của gia đình Kristine Frank. Nếu bắt được mèo hoang châu Phi, họ sẽ chuyển nó đến một khu bảo tồn có môi trường sống thích hợp.

Wayne Hubbard, làm việc ở Sở Tài nguyên Thiên nhiên cho biết: "Đến nay chúng tôi vẫn chưa xác định được chủ nhân của con mèo nhưng đã có một số thông tin và chúng tôi đang theo dõi".

Mèo hoang châu Phi là loài ăn thịt đơn độc và hoạt động cả ngày lẫn đêm. Nó săn mồi trên các loài gặm nhấm, đặc biệt là chuột, chim nhỏ, ếch nhái, côn trùng và bò sát, sử dụng thính giác của mình để xác định vị trí con mồi. Các đặc điểm nổi bật bao gồm đầu nhỏ, tai lớn, bộ lông có đốm và sọc, chân dài và màu đen với đuôi dài.

Trước đó, ở Chicago, trong một phần của chương trình 'Cats at work', người ta thả 1.000 con mèo hoang vào các khu dân cư trong thành phố để giải quyết vấn nạn chuột. Chicago từ lâu nổi tiếng với vấn nạn chuột. Nơi đây được mệnh danh là thành phố nhiều chuột nhất trong 6 năm liền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại