Minh Luân: "Nhiều người bảo, ở ngoài chắc tôi ác lắm nên mới diễn đạt như thế"

Hương Hương |

"Tôi không thích ồn ào, tôi muốn bình yên, làm nghề nghiêm túc và được sống với nghề", diễn viên Minh Luân nói.

Minh Luân là một người mẫu, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt. Trong hơn chục năm làm nghề, Minh Luân đã tham gia khoảng 100 phim và tạo được dấu ấn nhất định trong lòng khán giả. Minh Luân đặc biệt khiến khán giả nhớ nhất khi đóng vai phản diện, dù lượng vai này chỉ chưa tới 1/10 những phim anh từng tham gia.

Mới đây, trong chương trình Hạnh phúc ở đâu, Minh Luân đã có dịp trải lòng về con đường nghệ thuật của mình với MC Cát Tường.

Minh Luân: Nhiều người bảo, ở ngoài chắc tôi ác lắm nên mới diễn đạt như thế - Ảnh 1.

Minh Luân chia sẻ trong chương trình Hạnh phúc ở đâu.

"Tôi về quê rồi và không định theo nghề nữa"

Minh Luân chia sẻ: "Gia đình tôi không có ai theo nghệ thuật. Tôi là người đầu tiên. Hồi năm 2003 tôi lên thành phố, theo bạn bè nộp hồ sơ thi người mẫu, chứ không hình dung được nghệ thuật là thế nào. Lúc đó, mọi thứ rất mơ hồ.

Không ngờ, tôi may mắn được giải nhất cuộc thi Thời trang Mùa xuân 2004 rồi đi diễn thời trang nhưng èo uột lắm. Lúc đó, tiền lương còn không đủ để trang trải.

Tôi cũng quay chương trình này kia và phát hiện mình cũng có năng khiếu diễn xuất nên năm 2005, thi vào trường Sân khấu điện ảnh.

Tất cả mọi thứ đều tự nhiên. Nghệ thuật là duyên, Tổ nghiệp đã chọn mình nên cố gắng sống thế nào để xứng đáng với những gì Tổ nghiệp đang cho".

Khi MC Cát Tường hỏi, giai đoạn mới vào nghề có ai giúp đỡ Minh Luân không, nam diễn viên nói: "Người đỡ đầu tôi nữa là cố nghệ sĩ Anh Vũ. Đang học năm nhất qua năm hai, tôi gặp biến cố trong cuộc sống nên bảo lưu kết quả. Tôi về quê rồi và không định theo nghề nữa thì tình cờ gặp anh Vũ.

Anh nói, đó là thử thách thôi, sao phải về quê. Người ta muốn hại em thì em phải chứng minh bằng cách vượt qua tất cả. Giờ em về quê là chịu thua. Từ câu nói đó nên tôi thức tỉnh và tiếp tục. Anh Vũ giới thiệu vào sân khấu kịch Hồng Vân và phát triển, đóng phim, ca hát. Tôi cảm ơn anh Vũ rất nhiều".

Minh Luân: Nhiều người bảo, ở ngoài chắc tôi ác lắm nên mới diễn đạt như thế - Ảnh 3.

Minh Luân từng định bỏ nghề về quê.

Chia sẻ về vai diễn đầu tiên, Minh Luân kể đó là "Tình án" của đạo diễn Võ Việt Hùng. "Tôi đóng vai doctor Vĩnh Xuân, chỉ 23 phân đoạn nhưng đó là dấu ấn mà mình không quên được. Lần đầu tiên đóng phim, đứng trước máy quay là mồ hôi đổ, không kịp lau. Có 1 câu thoại mà lắp bắp hoài. Thoại được thì diễn không được mà diễn được thì thoại không được".

Minh Luân chia sẻ thêm: "Nhiều người bảo vai phản diện khó diễn nhưng tôi thấy dễ, nếu đọc kỹ tính cách nhân vật. Tôi đóng hơn 100 phim, vai hiền rất nhiều. Vai phản diện chỉ 5, 6 nhưng hiệu ứng lại rất cao. Khán giả nhớ tới nhiều hơn, thích tôi đóng vai phản diện hơn, không biết mặt mình có ác hay không mà lại được thích.

Nhiều người bảo, ở ngoài chắc tôi ác lắm nên mới diễn đạt như thế. Rồi cũng có người chọc, vai ác chắc không cần diễn vì ngoài đời y chang rồi nhưng khi tiếp xúc với tôi sẽ thấy khác. Tôi không thích ồn ào, tôi muốn bình yên, làm nghề nghiêm túc và được sống với nghề, không tạo scandal để khán giả nhớ tới mình".

Minh Luân: Nhiều người bảo, ở ngoài chắc tôi ác lắm nên mới diễn đạt như thế - Ảnh 4.

Dù đóng rất ít vai phản diện nhưng Minh Luân tạo dấu ấn sâu sắc cho khán giả ở dạng vai này. Tới mức, anh bị một số người nói, chắc ngoài đời... y chang.

"Mình buông bỏ được, bớt đi sự hơn thua"

MC Cát Tường hỏi "đóng nhiều phim, nhiều lần được đề cử giải thưởng nhưng lại không được. Minh Luân có suy nghĩ gì về điều này không"? Minh Luân kể lại một kỷ niệm mà anh bị tổn thương rất lớn liên quan tới giải thưởng.

"Trước đây, tôi suy nghĩ, phấn đấu, cố gắng rất nhiều. Thậm chí, có lần, trước khi công bố giải 3 phút, ban tổ chức sắp ghế cho tôi rồi bảo, chút xướng tên, lên nhận giải thì đi hướng này. Tự nhiên có thay đổi nào không biết mà trên sân khấu, người ta đọc tên người khác.

Từ đó, tôi không bao giờ tham gia nữa. Tôi không tha thiết nữa. Quan trọng nhất là khán giả nhớ tới mình.

Có những cô chú đóng không biết bao nhiêu phim, gương mặt quen thuộc với khán giả nhưng hỏi tới giải thưởng thì họ bảo "không cần con ơi". Họ không quan trọng. Thấy vậy, mình cũng nhẹ nhàng hơn. Mình buông bỏ được cái đó, bớt đi sự hơn thua. Sau sự cố đó, tôi không quan trọng đó giải thưởng nữa".

Minh Luân: Nhiều người bảo, ở ngoài chắc tôi ác lắm nên mới diễn đạt như thế - Ảnh 5.

Sau sự cố nhận giải thưởng hụt, Minh Luân không còn màng tới giải thưởng nữa.

Minh Luân cũng cho biết, anh không có quá nhiều tham vọng. "Đối với tôi hiện tại, tôi làm nghề vì yêu nghề thôi. Nếu quá tham vọng, tôi sẽ lựa chọn khác nhưng tôi muốn bình yên, kinh doanh để có kinh tế vững vàng.

Tôi từng thấy những đàn anh đàn chị đi trước, trong thời hoàng kim, họ quá hoành tráng nhưng khi xế chiều thì khác. Cho nên tôi chuẩn bị cho sau này của mình tốt hơn.

Tôi vẫn đam mê nghệ thuật nhưng để phấn đấu lên đỉnh cao nào đó thì tôi nghĩ, mỗi người đều có duyên số hết, nhiều khi muốn cũng không được. Tôi hài lòng với những gì mình đang có.

Hiện tại, tôi kinh doanh nước hoa, nhà hàng, sân khấu. 2 năm vừa qua, không riêng gì tôi mà nhiều người đều ảnh hưởng, mất công việc, kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Công việc kinh doanh của tôi đang ở tình thế cầm cự chứ không như trước đây. Hồi xưa 10 thì giờ không được 5 phần. Tôi mở một chuỗi show room bán nước hoa, 7, 8 cái nên khi dịch bệnh là tóc muốn bạc luôn", Minh Luân bày tỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại