MiG-31BM của Hạm đội TBD Nga "tung hoành" trên tầng bình lưu: Thông điệp gửi tới Mỹ-Nhật?

Hoài Giang |

MiG-31 là máy bay đánh chặn siêu âm tầm xa có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không ở các cao độ cực thấp, trung bình và cao.

Ngày 19/8 tờ Sputnik dẫn video của đài truyền hình Zvezda cho thấy cảnh buồng lái của các máy bay đánh chặn MiG-31BM (Định danh NATO là "Foxhound"-chó săn chồn) thuộc Hạm đội Thái Bình Dương đã thực hiện các chuyến bay huấn luyện "cận vũ trụ".

MiG-31BM của Hạm đội TBD Nga tung hoành trên tầng bình lưu: Thông điệp gửi tới Mỹ-Nhật? - Ảnh 1.

Hình minh họa MiG-31BM (Nguồn Sputnik)

Phiên bản hiện đại hóa của nó, MiG-31BM được trang bị hệ thống điều khiển vũ khí mới và radar hiện đại hơn.

Đoạn phim cho thấy máy bay cất cánh, tăng độ cao cho tới tầng bình lưu. Chuyến bay được thực hiện ở độ cao hơn 20.000 mét với tốc độ 2.500 km/h. 

Phi công đã phát hiện một kẻ địch mô phỏng mà không cần sự hỗ trợ liên quan đến các hệ thống phòng không trên mặt đất.

Các phi công cũng thực hành "khai hỏa điện tử" tên lửa không đối không tầm xa. Được biết những chiếc MiG-31BM đã thực hiện 6 chuyến bay huấn luyện trên tầng bình lưu.

MiG-31 là một mẫu máy bay đánh chặn chiến lược của Liên Xô, trước khi quốc gia này tan rã.

MiG-31 là máy bay tiêm kích đánh chặn nặng nhất thế giới, trọng lượng cất cánh tối đa của nó là 46 tấn, thậm chí nặng hơn cả một chiếc xe tăng T-54/55 chỉ khoảng 40 tấn, nặng ngang với một chiếc xe tăng T-90.

Hiện tại chỉ có Nga và Kazakhstan sở hữu MiG-31 và Nga có số lượng lớn nhất là 386 chiếc.

Tại Trung Đông, Syria hiện đã đặt mua 8 chiếc MiG-31E tuy nhiên chưa rõ tình trạng đơn hàng.

MiG-31BM tham gia huấn luyện không chiếm tại tầng bình lưu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại