Miễn vé cho phụ nữ mặc áo dài khi tham quan di tích Huế

Ngọc Văn |

Chủ trương này, theo UBND tỉnh TT-Huế nhằm thể hiện sự trân trọng nét đẹp của người phụ nữ, cũng như chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; đồng thời, bày tỏ kỳ vọng đưa hình ảnh áo dài truyền thống trở lại thuở vàng son.

Chiều 5/3, tin từ Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ vừa có công văn chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thực hiện miễn vé tham quan các điểm di tích Huế từ ngày 7 đến 9/3 đối với phụ nữ trong nước và quốc tế, khi mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam.

Chủ trương này theo UBND tỉnh TT-Huế nhằm thể hiện sự trân trọng nét nẹp truyền thống của phụ nữ cũng như chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; đồng thời, bày tỏ kỳ vọng đưa hình ảnh áo dài trở lại thuở vàng son, góp phần quan trọng nâng cao vị thế vẻ đẹp của người phụ nữ Huế, phụ nữ Việt Nam nói chung.

Trước đó, tỉnh TT-Huế từng triển khai cuộc vận động phụ nữ Huế mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam và nhận được sự hưởng ứng sâu rộng của đông đảo chị em phụ nữ trên địa bàn.

Sắp tới, tỉnh TT-Huế còn tổ chức hội thảo “Phát huy giá trị văn hóa Huế trong xây dựng thương hiệu Áo dài Huế”, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 3 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại