Miền Bắc đón nhiều đợt mưa dông liên tiếp

Nguyễn Hoài |

Từ chiều nay (12/10), mưa mở rộng ra các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, từ 14/10, mưa mở rộng ra miền Bắc, dự báo kéo dài nhiều ngày, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Miền Trung tiếp tục đợt mưa rất lớn. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa dông cục bộ vào chiều tối và tối.

Hôm nay (12/10), các tỉnh trung du, vùng núi phía Bắ c duy trì thời tiết sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Trời lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi cao có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Từ chiều nay đến ngày mai (13/10), có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 120mm. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội hôm nay nhiều mây, chiều và đêm có lúc có mưa, mưa vừa và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ 14-15/10, khu vực Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ 18-20/10, khu vực phía Đông Bắc Bộ có khả năng xảy ra có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông.

Miền Bắc đón nhiều đợt mưa dông liên tiếp - Ảnh 1.

Miền Bắc sắp đón mưa dông dài ngày.

Tại các tỉnh miền Trung, đợt mưa lớn nhiều ngày qua tiếp tục diễn biến phức tạp. Dự báo từ sáng ngày 12/10 đến đêm 13/10, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến ở Bắc Nghệ An 70-150mm, có nơi trên 250m, từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế 200-400mm, có nơi trên 500mm, Đà Nẵng và Quảng Nam 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Ngoài ra, từ chiều 12/10 đến ngày 13/10, Thanh Hóa cũng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế.

Khu vực từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại