*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hiện Trung Quốc đã đặt hàng với công ty Rostec của chính phủ Nga để phía Nga cung cấp thêm 121 máy bay mới cho Bắc Kinh. Quy mô của thỏa thuận này lớn cỡ nào và đằng sau việc này là gì? Kết quả là Bắc Kinh sẽ nhận được nhiều công nghệ quân sự hơn từ Moscow?
Vừa rồi có thông tin Trung Quốc, quốc gia đã sản xuất nhiều loại trực thăng quân sự, cả vận tải lẫn tấn công, vẫn đặt mua một số Mi-171Sh. Một số nhà quan sát dự đoán số trực thăng này sẽ được sử dụng trong lực lượng đặc biệt.
Việc những nước Đông Âu gia nhập NATO sẽ buộc họ phải chuyển đổi sang các tiêu chuẩn của khối này trong hệ thống cấp bậc quân nhân, cơ cấu tổ chức và, đương nhiên, cả vũ khí nữa.
Hy Lạp là một trong những quốc gia nhận được tiền từ Mỹ để kích cầu việc mua vũ khí. Động thái này được cho là thông điệp gửi đến Thổ Nhĩ Kỳ để cảnh báo về thương vụ S-400.
Vào năm ngoái, trang Gazeta.ru (Nga) tiết lộ khi dẫn nguồn từ Cơ quan hợp tác Kỹ thuật - Quân sự Liên bang Nga (MTC) cho biết Việt Nam đang tỏ ý quan tâm trực thăng tấn công Mi-28.
Hôm thứ Ba vừa qua, Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nhà nước Nga Rosoboroexport lại vừa ký được thêm một hợp đồng bán 5 trực thăng vận tải - tấn công Mi-171Sh cho Không quân Bangladesh.
Do Lục quân được xác định sẽ là trọng điểm hiện đại hóa trong nhiệm kỳ tới, cho nên Bộ đội Đổ bộ đường không rất có thể sắp nhận nguồn đầu tư lớn từ trên xuống.
Việt Nam sẽ lựa chọn "sát thủ diệt tăng" mới là loại nào? Mi-28, Mi-35M, Ka-52 hay chỉ đơn giản là Mi-171Sh? Đa phần bạn đọc đã có câu trả lời!
Phi công trực thăng vận tải thì chắc chắn là không thể nhảy dù vì còn nhiều sinh mạng trên khoang, nhưng trực thăng vũ trang hiện đại thì sao? Có loại nào trang bị ghế phóng thoát hiểm không, nếu có thì cách thức hoạt động như thế nào?
Tại Triển lãm HeliRussia 2015, ông Vladislav Kuzmichev - Phó GĐ Bộ phận xuất khẩu vũ khí hàng không thuộc Tập đoàn Rosoboronexport cho biết, Nga sẵn sàng xuất khẩu Mi-28 và Ka-52.
Bỏ qua sáng kiến “Made in India” (sản xuất tại Ấn Độ), Không quân Ấn Độ (IAF) đang lên kế hoạch mua thêm 48 trực thăng vận tải quân sự từ Nga, tổng trị giá lên tới 1,1 tỷ USD.
Khi dòng trực thăng vũ trang Mi-24 dừng bay, Không quân Việt Nam đã mất đi lực lượng săn tăng và yểm trợ hỏa lực mạnh, tầm gần cho lục quân.
Tâm điểm