Messi bất ngờ bị tố trù dập 2 đồng đội ở tuyển Argentina

Tiểu Mã |

Theo báo chí Argentina, chính Messi là người đã yêu cầu HLV Jorge Sampaoli loại 2 cầu thủ Federico Fazio và Giovanni Lo Celso khỏi thành phần thi đấu của đội tuyển ở World Cup.

Mặc dù là ứng viên sáng giá cho chức vô địch nhưng rốt cục Argentina đã bị loại khỏi World Cup ngay từ vòng 1/8. Cùng với Đức, Tây Ban Nha thì Argentina là "ông lớn" để lại nỗi thất vọng lớn bậc nhất ở giải đấu năm nay.

Những ngày qua, Messi và HLV Sampaoli là 2 nhân vật của tuyển Argentina được báo giới và người hâm mộ nhắc tới nhiều nhất. Những lùm xùm xoay quanh 2 nhân vật này lại được làm nóng sau khi truyền thông xứ Tango bóc mẽ chuyện Messi "trù dập" hai người đồng đội ở ĐTQG.

Cụ thể, theo tờ báo nổi tiếng Clarin vừa tiết lộ thì ở VCK World Cup 2018, chính Messi là người đã yêu cầ HLV Sampaoli loại 2 cầu thủ gồm trung vệ Federico Fazio và tiền vệ Giovanni Lo Celso khỏi thành phần thi đấu của đội tuyển. Theo Clarin thì sự tác động của Messi là nguyên nhân khiến bộ đôi này bị "đày ải" trên băng ghế dự bị.

Messi bất ngờ bị tố trù dập 2 đồng đội ở tuyển Argentina - Ảnh 1.

Theo báo chí Argentina thì chính Messi đã "trù dập" Federico Fazio và Giovanni Lo Celso.

Tại World Cup năm nay, HLV Sampaoli luôn sử dụng cặp trung vệ Otamendi và Marcos Rojo. Ngược lại, Federico Fazio chỉ được trao cơ hội một lần duy nhất từ ghế dự bị, khi anh vào sân ở hiệp hai trận gặp Pháp vòng 1/8 (thay Rojo chấn thương), còn tiền vệ Giovanni Lo Celso thậm chí còn tệ hơn khi không được ra sân một phút nào.

Với Messi, dấu ấn lớn nhất mà anh để lại trên các sân cỏ nước Nga chỉ là bàn mở tỷ số đẹp mắt vào lưới Nigeria ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, góp công lớn giúp Argentina vào vòng 1/8. Tuy nhiên, ở các trận còn lại, siêu sao 31 tuổi hầu như không để lại ấn tượng đậm nét nào, khi liên tục bị hậu vệ đối phương phong tỏa quá chặt.

Messi bất ngờ bị tố trù dập 2 đồng đội ở tuyển Argentina - Ảnh 2.

Messi không để lại được nhiều dấu ấn ở VCK World Cup 2018.

Không thể tạo nên sự khác biệt giúp đội nhà tiến sâu, Messi còn ít nhiều gây tranh cãi khi bị cáo buộc "cướp quyền chỉ đạo" của HLV Sampaoli và biến nhà cầm quân này trở thành "kẻ bù nhìn" ở đội tuyển Argentina.

Sau những tiết lộ mới nhất từ báo chí quê nhà, rất có thể Messi sẽ còn đối mặt với những áp lực lớn hơn từ người hâm mộ, trong bối cảnh khả năng chia tay ĐTQG của anh vẫn còn bỏ ngỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại