"Mẹ ơi, con khó chịu quá" - Bé gái 3 tuổi sau khi tan học cứ cầm chặt chiếc quần, bà mẹ lật ra rồi lập tức báo cảnh sát

CHÂY HỐP |

Trải nghiệm những ngày đi học của bé gái 3 tuổi thật chẳng dễ dàng gì. Cha mẹ cũng nên quan sát tâm trạng và thái độ của các bé để sớm phát hiện ra điều gì bất thường ở con.

Cha mẹ luôn muốn dạy những điều tốt nhất cho con cái và tất nhiên điều này luôn đúng trong chuyện học hành. Trường mầm non là nơi đầu tiên trẻ đến và tiếp nhận sự giáo dục, vậy nên phụ huynh luôn thận trọng khi chọn trường mầm non cho con.

Một bà mẹ tên Liu mới đây cũng chia sẻ trải nghiệm đưa con đi học mẫu giáo. Chị rất quan tâm đến môi trường học tập của con nên dù học phí đắt một chút, trường học xa nhà nhưng chị Liu vẫn quyết cho con gái đi học trường mẫu giáo nọ.

Mẹ ơi, con khó chịu quá - Bé gái 3 tuổi sau khi tan học cứ cầm chặt chiếc quần, bà mẹ lật ra rồi lập tức báo cảnh sát - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Một lần chị Liu đưa con gái về nhà sau giờ học và để con tự chơi một mình ở phòng khách. Bỗng nhiên đứa trẻ cứ đi theo và nhìn mẹ với ánh mắt thất thần.

Ban đầu chị Liu không để ý con gái vì đang bận chuẩn bị bữa tối. Sau đó, cô bé oà khóc và nói với mẹ rằng mông của mình rất khó chịu. Chị Liu liền cởi quần con ra thì phát hiện trong chiếc quần đó có rất nhiều hạt cát, bên trong túi quần còn có 1 quả tạ cỡ nhỏ.

Nhìn cảnh tượng đó chị Liu vô cùng tức giận nên đã vội hỏi con chuyện gì đã xảy ra. Hoá ra cô giáo mầm non khi thấy cô bé hay đi vệ sinh nên đã nhét cát vào quần coi như sự trừng phạt. Người này còn cố tình để quả tạ nhỏ vào trong quần để gian dối cân nặng với phụ huynh kiểm tra lúc cuối giờ. Bình thường, cô giáo này sẽ bỏ hết đồ trong người con bé ra rồi mới trả lại phụ huynh, đồng thời đe doạ đứa trẻ nên mới không bị phát giác.

Mẹ ơi, con khó chịu quá - Bé gái 3 tuổi sau khi tan học cứ cầm chặt chiếc quần, bà mẹ lật ra rồi lập tức báo cảnh sát - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Biết được điều này, người mẹ lập tức báo cảnh sát đến trường trích xuất camera. Sau đó, cô giáo này đã bị đuổi việc vì thái độ tắc tránh và tàn nhẫn khi làm việc của mình.

Thực tế ở các trường mẫu giáo, 1 giáo viên phải chăm đến hàng chục em nhỏ. Do vậy cha mẹ cần dạy con một số kĩ năng để có thể tự chăm sóc bản thân khi cô giáo bận chăm em bé khác:

1. Dạy trẻ cách chăm sóc bản thân

Cha mẹ nên dạy cho con một số hoạt động cơ bản như đi vệ sinh, ăn uống... để khi đi học, con có thể tự làm và không phải nhận quá nhiều sự giúp đỡ từ giáo viên. Điều này vừa giúp con tự lập, vừa giúp vơi đi phần nào gánh nặng đối với các giáo viên mẫu giáo.

Mẹ ơi, con khó chịu quá - Bé gái 3 tuổi sau khi tan học cứ cầm chặt chiếc quần, bà mẹ lật ra rồi lập tức báo cảnh sát - Ảnh 4.

Ảnh minh hoạ

2. Làm tốt công tác tâm lý cho trẻ trước khi vào trường

Một đứa trẻ khi mới rời xa vòng tay cha mẹ, chúng nảy sinh tâm lý khó chấp nhận là điều dễ hiểu. Nhiều em còn tỏ rõ thái độ phản kháng, khóc lóc, không chịu giao tiếp với những người xung quanh. Vì vậy, cha mẹ cần làm tốt công tác tâm lý cho con trước khi đến trường, để cọ hiểu rằng đi học mẫu giáo sẽ có không gian mới, đem lại nhiều trải nghiệm thú vị cho bé.

3. Quan sát tâm trạng của con khi ở nhà

Trẻ em hầu như không biết nói dối. Khi đưa trẻ đi học mẫu giáo, cha mẹ nên quan sát kĩ biểu hiện của con để hiểu con có đang gặp vấn đề nào ở trường không, có ăn uống tốt không, có thích môi trường học tập ở đó không... Hãy cố gắng quan sát con để hiểu hơn tâm lý trẻ.

Nguồn: Sohu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại