Xử vụ án mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên: Vắng luật sư bào chữa bị cáo Vì Thị Thu, tòa quyết định hoãn

Hoàng An |

10:32 ngày 15/06/2020

Tòa quyết định hoãn vì vắng luật sư bào chữa

Sau khi nghị án, HĐXX Cấp phúc thẩm nhận thấy đề nghị của bị cáo Vì Thị Thu là hợp lý nên đã quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian mở lại phiên tòa xét xử sẽ được tòa án thông báo sau.

09:01 ngày 15/06/2020

Vì Thị Thu yêu cầu có luật sư bào chữa mới

Bị cáo Thu cho rằng việc vắng mặt luật sư chỉ định bảo chữa cho mình là điều bất lợi và yêu cầu có một luật sư bào chữa mới.

Trước ý kiến của Thu, đại diện VKS Cấp cao cũng phát biểu, trong vụ án này rất cần thiết có luật sư bào chữa cho bị cáo để đảm bảo xét xử một cách khách quan. 

Luật sư Giang Hồng Thanh- bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Trần Thị Hiền cũng yêu cầu HĐXX bổ sung một luật sư mới cho Vì Thị Thu để phiên tòa có thể tiếp diễn.

Sau khi ghi nhận ý kiến các bên tham gia tố tụng, HĐXX TAND Cấp cao xin phép vào phòng nghị án hội ý.

08:28 ngày 15/06/2020

Giải các bị cáo vào phòng xử, phiên tòa bắt đầu

8h30 cùng ngày, 8 bị cáo đã được cảnh sát áp giải vào phòng xử. HĐXX tuyên bố bắt đầu làm việc với phần kiểm tra thông tin cá nhân các bị cáo.

HĐXX đọc khai mạc phiên tòa, qua điểm danh của thư ký, các bị cáo liên quan đều có mặt đầy đủ. Tuy nhiên, đại diện luật sư bào chữa cho Vì Thị Thu được tòa chỉ định đã không có mặt. 

Xử vụ án buôn ma túy liên quan mẹ nữ sinh giao gà: Vì Thị Thu yêu cầu có luật sư bào chữa mới - Ảnh 1.
Xử vụ án buôn ma túy liên quan mẹ nữ sinh giao gà: Vì Thị Thu yêu cầu có luật sư bào chữa mới - Ảnh 2.

Bị cáo Trần Thị Hiền

Xử vụ án buôn ma túy liên quan mẹ nữ sinh giao gà: Vì Thị Thu yêu cầu có luật sư bào chữa mới - Ảnh 3.
Xử vụ án buôn ma túy liên quan mẹ nữ sinh giao gà: Vì Thị Thu yêu cầu có luật sư bào chữa mới - Ảnh 4.

07:50 ngày 15/06/2020

Các bị cáo và người thân đến hội trường xét xử

Theo ghi nhận, từ 7h45 các lực lượng chức năng đã áp tải các bị cáo trên 8 xe đặc chủng đến hội trường xét xử tại TAND tỉnh Điện Biên.

Bên ngoài hành lang phiên xử, ông Cao Văn Hường và Cao Thị Thảo Loan là chồng và con gái bị cáo Trần Thị Hiền cũng có mặt từ sáng sớm.

Xử vụ án mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên: Vắng luật sư bào chữa bị cáo Vì Thị Thu, tòa quyết định hoãn - Ảnh 2.

Xe đưa các bị cáo tới tòa

Trao đổi với PV, ông Hường luôn tin tưởng rằng vợ mình hoàn toàn vô tội, ông bày tỏ mong muốn HĐXX sẽ làm việc công tâm, minh bạch, xét xử đúng người đúng tội, không làm oan sai

"Gia đình tôi kiệt quệ, cuộc sống bế tắc, giờ đến miếng ăn cũng phải nhờ anh em họ hàng giúp đỡ, chu cấp cho, chúng tôi quá mệt mỏi" ông Hường nói

Xử vụ án mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên: Vắng luật sư bào chữa bị cáo Vì Thị Thu, tòa quyết định hoãn - Ảnh 3.

Chồng bị cáo Hiền có mặt từ sáng sớm

Xử vụ án mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên: Vắng luật sư bào chữa bị cáo Vì Thị Thu, tòa quyết định hoãn - Ảnh 4.

Con gái bị cáo Hiền đến phiên tòa

07:00 ngày 15/06/2020

Nội dung bản án sơ thẩm

Theo bản án sơ thẩm, Trần Thị Hiền; Bùi Văn Công bị TAND tỉnh Điện Biên tuyên phạt 20 năm tù về tội Buôn bán trái phép chất ma túy. Cùng tội danh nêu trên, tòa tuyên án chung thân các bị cáo Vì Thị Thu; Lường Văn Hùng.

Riêng bị cáo Vì Văn Toán ngoài tội Buôn bán trái phép chất ma túy còn thêm tội Chứa chấp người sử dụng ma túy, bị án chung thân cho cả hai tội danh.

Quá trình xét xử, Trần Thị Hiền một mực kêu oan việc bị cơ quan tố tụng quy kết tội buôn hai bánh ma túy, còn Vì Thị Thu bất ngờ phản cung cho rằng bản thân bị cán bộ công an ép cung.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng thời gian cuối tháng 5/2017, vợ chồng Vì Văn Toán; Vì Thị Thu cùng Bùi Văn Công, Trần Thị Hiền và Lường Văn Hùng cùng nhau mua bán 2 bánh heroin tại xã Thanh Yên và xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên.

Cuối tháng 5/2017 và ngày 9/2/2019, Vì Thị Thu tiếp tục bán cho Công và Phạm Văn Nhiệm 12 viên ma túy tổng hợp.

Trong khoảng thời gian đầu tháng 2/2019, Bùi Văn Công đã bán 15 viên ma túy tổng hợp cho Nhiệm, tại nhà gã ở Đội 11 xã Thanh Nưa.

VKS xác định trong vụ án này, bà Hiền là người đặt vấn đề và trực tiếp giao dịch 2 bánh heroin với Công. Còn Vì Thị Thu là người tìm mua 2 bánh heroin về bán cho Bùi Văn Công để Công tiếp tục bán cho Hiền. Do đó, VKS cáo buộc Thu, Công và Hiền là người thực hành hành vi phạm tội.

Vì Văn Toán là người trông giữ ma túy cho vợ, Toán biết Công, Hùng và Nhiệm sử dụng ma túy tại nhà Toán nhưng không tố giác. Còn Hùng là người giúp sức tích cực.

Lên trên
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại