"Mẹ hổ" túm tóc, cầm dao dọa cắt lưỡi rồi dùng chổi đánh con gái không tiếc tay chỉ vì...

Thu Trang |

Hổ dữ cũng không nỡ ăn thịt con vậy mà người phụ nữ này lại khiến cho tâm hồn non nớt của đứa con gái nhỏ bị tổn thương sâu sắc bằng những trận đòn roi chỉ vì...

Đoạn video ghi lại màn bạo hành của một người phụ nữ được cho là mẹ đối với cô con gái nhỏ của mình đang khiến cư dân mạng sôi sùng sục vì phẫn nộ.

Phẫn nộ: Mẹ túm tóc, dí dao vào mặt con gái 5 tuổi.

Theo Daily Mail, đoạn clip gây sốc được quay lại khi người phụ nữ mặc áo đỏ đang đánh mắng đứa con gái 5 tuổi chỉ vì cô bé không thể nói lên lời ngay trước hiên nhà ở Samut Prakan, Thái Lan.

Đầu tiên, bà mẹ hổ này vừa túm tóc con gái giật không thương tiếc vừa la mắng luôn miệng. Dường như chưa hả giận, cô ta còn lôi một cái dao gọt hoa quả ở bên cạnh ra chĩa thẳng vào mặt con gái đáng thương đang run lên vì sợ hãi.

Mắng mỏ chán chê người phụ nữ này cầm chổi đánh con như đánh kẻ thù mặc cho cô con gái khóc lóc.

Mẹ hổ túm tóc, cầm dao dọa cắt lưỡi rồi dùng chổi đánh con gái không tiếc tay chỉ vì... - Ảnh 2.

Bà mẹ hổ túm tóc dí dao vào mặt con gái 5 tuổi mặc cho cô bé sợ hãi khóc thét.

Có lẽ việc này không chỉ diễn ra 1, 2 lần nên một người hàng xóm đã quyết định quay lại màn bạo hành trên để báo cảnh sát.

Bà mẹ có hai con gái sinh đôi trên đã bị buộc tội bạo hành đối với trẻ em và bị tạm giam trong khi nhân viên xã hội điều tra làm rõ vụ việc.

Vichit Boonchinwutthikul, người hiện đang chịu trách nhiệm chăm nom hai bé gái sinh đôi cho biết hai em đã được đưa đi kiểm tra y tế để xác định xem có bị thương nặng ở chỗ nào nữa hay không.

Mẹ hổ túm tóc, cầm dao dọa cắt lưỡi rồi dùng chổi đánh con gái không tiếc tay chỉ vì... - Ảnh 3.

Sau đó, chưa thỏa mãn cô ta còn lọc con ra đánh bằng cán chổi.

Chị Paveena Hongsakula, một nhân viên chăm sóc xã hội cho biết bà mẹ này khai đã không thể kiềm chế được bản thân mà nổi đóa với con gái vì "nó không nói được như những đứa trẻ cùng tuổi".

Hai bé gái sinh đôi vốn được ông bà nội nuôi nấng ở tỉnh bên, cách nơi hai vợ chồng người phụ nữ nhẫn tâm này đang sinh sống vài tiếng đồng hồ đi xe. Thế nhưng, có lẽ vì muốn gần con nên chồng chị ta đã đón con lên ở cùng khoảng 8 tháng trước.

Hiện tại người cha sẽ nhận quyền chăm sóc hai đứa trẻ và đưa chúng về với ông bà nội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại