Máy giặt đạp chân, không cần điện – sự trở lại của những cỗ máy "chạy bằng cơm"

Cẩm Mai |

Chiếc máy giặt đầu tiên ra đời vào thế kỷ 18, hoạt động bằng sức người, không dùng điện, nay đã quay trở lại trong xu hướng tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

Máy giặt Drumi do công ty Yirego là một chiếc máy giặt  không dùng điện, chạy bằng cách đạp chân, sẽ bắt đầu được bán ra mùa hè này.

Thiết bị này sử dụng từ 6 đến 12 lít nước cho mỗi lần giặt và có thể giặt được gần 2,3kg quần áo trong 5 phút.

Máy giặt đạp chân, không cần điện – sự trở lại của những cỗ máy chạy bằng cơm - Ảnh 1.

Công ty Yirego đã thiết kế máy giặt thân thiện với môi trường chỉ sau hơn 10.000 giờ phát triển sản phẩm,

Máy giặt nhỏ gọn, bàn đạp chân vững chãi, phù hợp với nhà chật hẹp, gia đình ít người. Sử dụng máy giặt đạp chân cũng là một cách tập thể dục.

Mòi các bạn theo dõi video sau đây cho thấy cách vận hành máy giặt đạp chân.

Máy giặt Drumi.

Nguồn bài, ảnh và video: Inhabitat

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại