ĐSQ Ukraine đăng rồi lại xóa, Kiev từ chối loại trừ kịch bản máy bay rơi ở Iran bị tên lửa bắn

Hải Võ |

Đại sứ quán Ukraine ban đầu đăng tải, nhưng sau đó đã xóa một tuyên bố xác định vụ rơi máy bay Boeing 737 của Ukraine International Airlines ngày 8/1 ở Tehran là do sự cố động cơ.

Báo Telegraph (Anh) cho hay, thủ tướng Ukraine Oleksiy Honcharuk trong cuộc họp báo sau đó đã từ chối loại trừ khả năng chiếc máy bay kể trên bị bắn rơi.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã tổ chức một nhóm chuyên gia từ nhiều bộ ngành lên đường tới Iran để điều tra vụ việc và hồi hương thi hài, di hài của những công dân Ukraine thiệt mạng.

"Các chuyên gia là thành viên đến từ Cơ quan tình trạng khẩn cấp quốc gia, Bộ quốc phòng, Bộ ngoại giao, Bộ nội vụ, Cơ quan an ninh SBU của Ukraine, Hội đồng an ninh và quốc phòng nhà nước, Cơ quan hàng không quốc gia, Cục điều tra tai nạn hàng không quốc gia Ukraine, và Hãng không quốc tế Ukraine (UIA)," phát ngôn viên của tổng thống Yulia Mendel thông báo trên Facebook vào ngày 8/1.

Chuyến bay số hiệu PS752 của UIA, khởi hành từ Tehran đến Kiev, đã bị rơi sau khi cất cánh 2-3 phút từ sân bay quốc tế Imam Khomeini ở Tehran. Trên máy bay có 167 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn, tất cả được xác định đã thiệt mạng trong vụ việc. Trong số người thiệt mạng được ghi nhận có 82 công dân Iran, 63 người Canada, 10 người Thụy Điển, 4 người Afghanistan, 3 người Đức và 3 người Anh.

"Ưu tiên của chúng tôi là tìm ra sự thật và những người chịu trách nhiệm cho thảm họa khủng khiếp này," tổng thống Zelensky nói.

Iran đang đối diện với nhiều sức ép lý giải nguyên nhân vụ rơi máy bay Boeing 737, xảy ra chỉ ít giờ sau khi lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) phát động hai đợt tấn công tên lửa trong đêm nhằm vào các căn cứ có lính Mỹ đồn trú tại Iraq.

Tehran bác bỏ giả thuyết chiếc máy bay bị tên lửa bắn trúng, nhưng tuyên bố không trao các hộp đen máy bay mà họ tìm thấy cho hãng Boeing.

Tổng thống Ukraine ngày 8/1 đã chỉ thị Bộ tư pháp nước này khởi động cuộc điều tra hình sự đối với chuyến bay của UIA gặp nạn. Một ủy ban điều tra sẽ được thành lập với sự tham gia của lực lượng hành pháp cùng các cơ quan đặc trách về hàng không dân dụng.

Ông Zelensky cũng ra lệnh giám sát toàn bộ chuyến bay dân sự của các hãng hàng không Ukraine, và rút ngắn chuyến công du Oman để về nước dẫn dắt cuộc điều tra.

"Bất kể kết luận đưa ra về nguyên nhân thảm họa ở Iran là gì, thì toàn bộ máy bay dân sự sẽ phải được kiểm tra," ông nói.

Văn phòng Bộ trưởng tư pháp Ukraine đã xác nhận sẽ mở cuộc điều tra hình sự về "vi phạm quy định an toàn giao thông hoặc vận tải hàng không làm chết người".

"Mục đích cuộc điều tra là xác định sự thật dẫn đến cái chết của 167 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn - theo số liệu ban đầu," Văn phòng cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại