Máy bay rơi ở Khánh Hòa: Hai phi công hy sinh gồm 1 giáo viên bay và 1 học viên

T.Tú |

Đại tá Ngô Vĩnh Phúc, Hiệu trưởng trường Sỹ quan Không quân xác nhận trên Tuổi trẻ thông tin máy bay gặp nạn là của Trường Sỹ quan Không quân.

Ông Nguyễn Ngọc Khuê, Chủ tịch xã Suối Tân (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) cho biết trên báo Dân trí, các cơ quan chức năng đang huy động lực lượng khẩn trương tiếp cận hiện trường vụ máy bay rơi trên địa bàn xã, để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.

Ghi nhận của Zing.vn cho hay, lúc 11h ngày 14/6, nhiều lực lượng có mặt tại hiện trường, nơi đây được nhà chức trách phong tỏa. VnExpress ghi nhận ở hiện trường lúc 11h40, lực lượng quân đội đang căng dây, khám nghiệm chiếc máy bay gặp nạn. Ở hiện trường có nhiều mảnh vỡ.

Theo thuật lại của Thanh niên, vụ rơi máy bay làm hai phi công hy sinh, trong đó có 1 giáo viên bay và 1 học viên. Máy bay rơi thuộc Trường Sỹ quan Không quân, đây là máy bay huấn luyện quân sự, loại Yak-52.

Vị Chủ tịch xã Suối Tân cho nguồn trên biết, khu vực máy bay gặp nạn ở cách xa khu dân cư. "Một phi công tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi", ông nói.

Báo giới cho hay, thời điểm máy bay gặp nạn là lúc 9, còn phi cơ mất liêc lạc với trung tâm chỉ huy lúc 9h35 phút.

Đại tá Ngô Vĩnh Phúc, Hệu trưởng trường Sỹ quan Không quân xác nhận trên Tuổi trẻ thông tin máy bay gặp nạn của Trường Sỹ quan Không quân.

Vụ rơi máy bay quân sự diễn tập xảy ra sáng nay, 14/6, tại xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Máy bay rơi ở Khánh Hòa: Hai phi công hy sinh gồm 1 giáo viên bay và 1 học viên - Ảnh 2.

Hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: TL/Lao động

Máy bay rơi ở Khánh Hòa: Hai phi công hy sinh gồm 1 giáo viên bay và 1 học viên - Ảnh 3.

Ảnh: Tiền phong

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại