Máy bay quay đầu vì nam hành khách tuyên bố 'bị nhiễm virus corona'

MINH HẠNH |

Ngôi sao Instagram Potok Philippe (tên thật James Potok) đã bị bắt hôm 3/2, sau khi khiến một chiếc máy bay phải quay đầu vì trò đùa liên quan đến virus corona.

Theo Daily Mail, người đàn ông 28 tuổi đến từ Vanghan (Canada) đã nói đùa với 234 hành khách trên chuyến bay từ Toronto đến Jamaica của hãng hàng không West Jest rằng anh nhiễm virus corona.

“Xin mọi người chú ý”, Potok nói, tay cầm máy quay. “Tôi vừa trở về từ tỉnh Hồ Nam, sát tâm dịch virus corona. Tôi cảm thấy không khỏe. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.”

Dự định của Potok là đăng đoạn video trên lên Instagram để thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Hiện, tài khoản Instagram của nhạc sĩ nghiệp dư này có hơn 30.000 người theo dõi.

Khoảng 15 phút sau đó, các thành viên phi hành đoàn yêu cầu Potok đeo găng tay, khẩu trang và hộ tống anh này về phía đuôi máy bay.

Sao Instagram buộc phải đeo khẩu trang và găng tay sau trò đùa tai hại.

Chiếc phi cơ sau đó cũng buộc phải quay đầu để đảm bảo an toàn.

Hành khách Julie-Anne Broderick, người có mặt trên chuyến bay nói trên cho biết: “Chúng tôi vừa bay qua Florida, thì bỗng nhiên có thông báo rằng chúng tôi đang trở lại Toronto.

Anh chàng này nghĩ đó là trò đùa vui. Nhưng nó đã khiến 240 người phí mất một ngày chẳng vì lí do gì.”

“Tôi rất xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của mình”, Potok nói. “Tôi không biết rằng đó là một dịch bệnh nguy hiểm. Và không nghĩ rằng mọi người lại coi đó là một mối đe dọa.”

Cơ quan an ninh cho biết Potok đã được kiểm tra sức khỏe ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Pearson (Toronto), nhưng không có dấu hiệu bất thường.

Dự kiến, Potok sẽ bị xét xử tại tòa án công lý Ontario (Canada) vào thứ Hai, 9/3.

Hiện, tại Canada có 4 trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona.

Trong khi đó, số ca nhiễm virus corona trên toàn cầu đã lên tới 24.536 ca, với 492 người thiệt mạng và 911 người được chữa khỏi.

#ICT_anti_nCoV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại