Máy bay quân sự Mỹ hạ cánh xuống Đài Loan, Trung Quốc cảnh báo "chớ đùa với lửa"

Bình Giang |

Một máy bay của Không quân Mỹ vừa có chuyến hạ cánh bất ngờ xuống sân bay Đài Loan (Trung Quốc), khiến Bắc Kinh phản ứng gay gắt.

Chiếc máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III hạ cánh xuống Đài Loan ngày 6/6. (Ảnh: Reuters)

Chiếc máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III hạ cánh xuống Đài Loan ngày 6/6. (Ảnh: Reuters)

Phản ứng với động thái này, Trung Quốc lên tiếng cảnh báo Mỹ "chớ đùa với lửa" và "ngay lập tức dừng những hành động rủi ro và khiêu khích", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói từ Bắc Kinh.

Đại diện này tuyên bố Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để kiên quyết đập tan bất kỳ nỗ lực nào nhằm "giành độc lập của Đài Loan".

Đài phát thanh quốc tế Đài Loan (Trung Quốc) hôm qua đưa tin các quan chức Đài Loan và Mỹ từ chối bình luận về lý do chiếc máy bay quân sự Mỹ hạ cánh xuống sân bay Songshan vào buổi sáng cùng ngày.

Quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan ngày càng xấu đi từ khi bà Thái Anh Văn trở thành nhà lãnh đạo hòn đảo tự trị năm 2016.

Trong những năm gần đây, đang có những e ngại rằng dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình, Trung Quốc đại lục sẽ thực hiện mục tiêu tái thống nhất với hòn đảo, có thể bằng vũ lực.

Quảng Cáo

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng bất kỳ máy bay quân sự nào hạ cánh xuống lãnh thổ Trung Quốc cũng phải xin phép chính phủ đại lục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại