Máy bay quân sự An-26 Nga rơi ở Syria, 39 người thiệt mạng

Anh Tuấn |

Theo hãng tin RT, một máy bay vận tải quân sự đã đâm xuống mặt đất khi đang hạ cánh xuống căn cứ không quân Hmeymim tại Syria, khiến 6 người trong tổ bay và 33 quân nhân khác tử vong.

Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra tuyên bố rằng, dựa trên những thông tin ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ việc có thể là do lỗi kỹ thuật. “Vào khoảng 15 giờ chiều theo giờ Moscow, một máy bay vận tải An-26 của Nga đã bị đâm khi hạ cánh xuống căn cứ không quân Hmeymim”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng cho biết. “Tất cả những người có mặt trên máy bay đều thiệt mạng”.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, vị trí máy bay rơi nằm cách đường băng khoảng 500 m và trước khi vụ việc xảy ra, máy bay này không có bất kỳ tiền sử về lỗi kỹ thuật nào. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay lập tức đã bày tỏ lòng tiếc thương và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của các nạn nhân.

Máy bay Antonov An-26 là một loại phi cơ hai động cơ phản lực được thiết kế với vai trò vận tải chiến lược. Nó được Liên Xô chế tạo từ thập niên 1960 và hiện trên thế giới có khoảng 450 chiếc đang được sử dụng, phần lớn trong số này đều thuộc quyền sở hữu của quân đội Nga.

Trong quá khứ, Nga đã chứng kiến nhiều vụ việc liên quan đến máy bay quân sự khi nước này tiến hành chiến dịch chống khủng bố tại Syria, một vài trong số đó là những tai nạn ngoài ý muốn. Vào đêm Giao thừa, một trực thăng Mi-24 của Nga đã rơi xuống đất do lỗi kỹ thuật gần căn cứ không quân Hama tại Syria, khiến cả hai phi công trên máy bay đều thiệt mạng.

Vụ tai nạn nghiêm trọng nhất xảy ra vào tháng 12/2016, khi một máy bay Tu-154 chở các thành viên của dàn đồng ca quân đội Alexandrov nổi tiếng đã bị rơi trong lúc đang trên đường từ thành phố Sochi (Nga) tới Syria. Khi đó máy bay có 92 người, trong đó có 84 hành khách và 8 thành viên tổ bay. Toàn bộ những người này đều đã thiệt mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại