Máy bay Mỹ cấp tập đến Colombia, nghi bài binh bố trận với Venezuela

Song Minh |

Máy bay quân sự Mỹ liên tiếp đến Colombia, nước láng giềng Venezuela, làm dấy lên nghi ngờ nghe lén và bài binh bố trận với chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Truyền thông Colombia đưa tin, lần thứ 2 trong 2 ngày, nhiều máy bay quân sự Mỹ đã đến thủ đô Bogota của Colombia. Mới nhất, một máy bay trinh sát EO-5C của quân đội Mỹ bị phát hiện bận rộn với các nhiệm vụ bay đến Colombia hôm 31.1.

Theo RT, máy bay EO-5C là máy bay cánh quạt 4 động cơ, thích hợp để chở khoảng 50 người hoặc chở hàng hoá. Loại máy bay này thoạt nhìn không có bất kỳ dấu hiệu lớn nào là máy bay quân sự, và nhìn tổng thể giống một máy bay bình thường hơn là máy bay do thám.

Tuy nhiên, EO-5C được cho là trang bị nhiều thiết bị do thám khác nhau, có thể phát hiện và chặn đường truyền liên lạc trên toàn bộ phổ sóng radio, cũng như có thể chụp ảnh độ phân giải cao.

Năm 2014, chiếc máy bay bí mật này đã được phát hiện trên bầu trời Libya, dường như thu thập thông tin tình báo ở đất nước bị kẹt trong một cuộc chiến dường như vĩnh viễn sau khi NATO can thiệp quân sự thay đổi chế độ ở Libya năm 2011.

Trước đó, một số máy bay, gồm một máy bay vận tải C17A Globemaster, thường được sử dụng cho vận tải quân sự, và một chiếc Boeing 737 đã hạ cánh ở sân bay tại ngoại ô Bogota - đài phát thanh Colombia, The FM, đưa tin hôm 30.1.

Các máy bay đã đến vào khoảng 3 giờ chiều (giờ địa phương) từ căn cứ không quân Dover ở Delaware, một trong những căn cứ quân sự bận rộn nhất của Mỹ, và rời đi sau đó 4 tiếng.

Sự gia tăng các hoạt động giám sát của Mỹ ở Colombia diễn ra khi nước láng giềng Venezuela đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị lớn. Tuần trước, Mỹ công nhận lãnh đạo đối lập Venezuela, Juan Guaido là người đứng đầu hợp pháp của đất nước, sau khi ông này tự tuyên bố là tổng thống lâm thời Venezuela.

Động thái nói trên của Mỹ dường như cũng phù hợp với kế hoạch điều quân đến Colombia bị rò rỉ.

Tại cuộc họp ở Nhà Trắng hôm 28.1, trong đó chính quyền Mỹ công bố trừng phạt công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA, phóng viên chớp được khoảnh khắc Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton cầm cuốn sổ ghi chép có dòng chữ viết nguệch ngoạc: "Afghanistan: Hoan nghênh đàm phán. 5.000 quân đến Colombia".

Theo RT, dòng chữ trên làm dấy lên nghi vấn về kế hoạch triển khai quân của Mỹ đến Venezuela trong bối cảnh chính quyền Washington đã công nhận chức danh “tổng thống lâm thời" tự phong của lãnh đạo đối lập Juan Guaido, đồng thời bắt đầu áp đặt một số trừng phạt với chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại