Máy bay Mỹ bất ngờ bị phát hiện đang do thám gần căn cứ Khmeimim của Nga

Quốc Vinh |

Trong một động thái chưa rõ mục đích, một máy bay Boeing P-8A Poseidon của Mỹ được ghi nhận đã tiến hành trinh sát gần Khmeimim ở Syria.

Một máy bay Boeing P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ mới đây đã thực hiện chuyến bay do thám gần căn cứ quân sự Khmeimim của Nga ở Syria, theo tài khoản Twitter của IntelSky, nơi tự gọi mình là "đài quan sát bầu trời Trung Đông & Địa Trung Hải".

Theo thông tin được tài khoản này công bố hôm 4/1, máy bay Mỹ đã dành khoảng hai giờ gần bờ biển Syria, với một vài lần tiếp cận tới Khmeimim, nơi đặt căn cứ không quân Nga.

Theo IntelSky, chiếc Poseidon cất cánh tại Trạm hàng không hải quân Sigonella, đặt tại Sicily của Ý và bay ở độ cao xấp xỉ 4.700m.

Gần đây, tình báo quân sự nước ngoài đã tăng cường hoạt động gần biên giới Nga. Cả máy bay và máy bay không người lái đã được phát hiện gần đây ở Krasnodar Krai, Crimea và biên giới phía Tây của nước này.

Tuần trước, một chiếc Boeing RC-135V của Mỹ đã tiến hành hoạt động tương tự, với việc dành khoảng ba giờ gần bờ biển Crimea. Vào những ngày đầu tháng 12, cả máy bay không người lái Poseidon và RQ-4B Global Hawk đã bay gần bờ Biển Đen của Nga.

Đầu tháng 11, Không quân Nga đã chặn một máy bay trinh sát của Mỹ trên Biển Đen, làm dấy lên phản ứng truyền thống từ bộ chỉ huy quân sự Mỹ, gọi việc đánh chặn là "không an toàn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại