*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo thông báo chính thức từ Bộ Quốc phòng, chiếc máy bay huấn luyện phản lực L-39 thuộc biên chế Trung đoàn không quân 910 bị rơi là do động cơ gặp sự cố.
Liên quan đến vụ một máy bay quân sự bị rơi sáng 26/8 tại địa bàn tỉnh Phú Yên, đến chiều cùng ngày xác máy bay đã được các lực lượng chức năng trục vớt đưa ra khỏi hiện trường.
L-39 là máy bay huấn luyện chiến đấu phản lực đa năng do công ty Aero Vodochody (Tiệp Khắc, nay thuộc Cộng hòa Czech) sản xuất từ cuối những năm 1960.
Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, khi máy bay L-39 gặp sự cố, được lệnh nhảy dù nhưng học viên phi công Phạm Đức Trung vẫn cố gắng cứu máy bay và hy sinh anh dũng.
Ngoài vai trò chính là máy bay huấn luyện, khi cần thiết thì L-39 còn có thể mang theo bom và rocket để làm nhiệm vụ của một phi cơ cường kích hạng nhẹ.
L-39 Albatros là dòng máy bay huấn luyện phản lực thông dụng nhất thế giới, được phát triển và chế tạo tại Tiệp Khắc từ cuối thập niên 1960.
Sáng nay, một máy bay huấn luyện phản lực L-39 của KQVN đã rơi tại cánh đồng xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên, 1 phi công hy sinh.
Tâm điểm