Máy bay đang lăn bánh phải dừng để tránh… người đi bộ qua sân bay

Đình Thức |

Chiếc máy bay vừa hạ cánh trên đường băng sân bay Tân Sơn Nhất trong lúc di chuyển vào bãi đổ đã phải dừng lại để…tránh một người đi bộ ngang qua sân bay.

Sự cố hi hữu trên vừa xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào sáng ngày 3/4.

Vào thời điểm trên, chiếc máy bay Airbus 320 của hãng Jetstar Pacific từ Phú Quốc về TP.HCM hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất và đang trên đường di chuyển vào bãi đố số 55.

Khi máy bay đang di chuyển thì phi công phát hiện một người đàn ông đang đi bộ ngang qua đường băng, nơi máy bay di chuyển.

Máy bay đang lăn bánh phải dừng để tránh… người đi bộ qua sân bay - Ảnh 1.

Máy bay phải dừng lăn bánh vì có người đi bộ ngang qua sân bay (Ảnh minh họa)

"Phi công đã phát hiện người đàn ông từ xa nên chủ động phanh lại, dừng máy bay để người này đi qua.

Chiếc máy bay đã phải dừng lại trong 30 giây để người này đi qua hoàn toàn mới lăn bánh trở lại.

Sự việc được phi công phát hiện sớm nên chủ động phanh nên không gây giật mình hay hoảng sợ cho hành khách", ông Nguyễn Tiến Sỹ, đại diện hàng Jetstar Pacific nói.

Theo ông Sỹ, người đi bộ trên sau đó được xác định là nhân viên lái xe làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất. Khi xảy ra sự việc, người này di chuyển trên đường công vụ từ bãi đỗ số 57 sang bãi đỗ 60 và đã cắt ngang đầu máy bay.

"Theo quy định, đây là việc làm bị cấm trong sân bay. Rất may là sự cố được phát hiện sớm nên không có ảnh hưởng nào và chưa uy hiếp an toàn hàng không.

Nguyên nhân sự việc là do nhân viên lái xe thực hiện không đúng quy trình công việc", ông Sỹ nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại