Mâu thuẫn việc bế con, vợ đổ xăng đốt chồng

Nhật Huy |

Mâu thuẫn việc bế con, vợ cầm chai xăng đổ lên người chồng rồi châm lửa đốt, khiến chồng thương tật, còn vợ phải chịu án tù.

Ngày 5/3, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm với bị cáo Lý Thị Mỹ Thanh (34 tuổi, ngụ phường Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá) về tội “ giết người ”. Nạn nhân là ông C.H.D. (39 tuổi) chồng bị cáo.

Theo cáo trạng, Thanh và D. là vợ chồng và có chung một con gái 5 tuổi. Do mâu thuẫn, Thanh đưa con về nhà mẹ đẻ ở.

Chiều tối 18/8/2022, D. chạy xe máy đến nhà mẹ vợ thì gặp Thanh đang bế con. Tại đây, D. nói Thanh đưa con cho mình bế, nhưng Thanh không đồng ý, và hai bên cự cãi. Bực tức, Thanh vào nhà lấy chai xăng 500ml đổ vào xe, một phần xăng bắn lên người chồng.

Mâu thuẫn việc bế con, vợ đổ xăng đốt chồng- Ảnh 1.

Bị cáo Lý Thị Mỹ Thanh. Ảnh: Văn Vũ.

Lúc này, D. sợ Thanh đốt xe nên rượt đuổi đánh (chưa gây thương tích), bị đuổi đánh nên Thanh đổ lượng xăng còn lại trong chai vào người chồng và bật lửa đốt.

Hậu quả, D. bị bỏng 24%. Sau đó, Thanh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, tạm giam.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Thanh 3 năm tù về tội giết người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại