Mâu thuẫn gia đình, con trai sát hại mẹ ruột và dì

Hoàng Hải |

Trong lúc mâu thuẫn do không giữ được bình tĩnh Hưng đã dùng gạch đánh mẹ ruột và dì tử vong.

Theo đó, khoảng 11h ngày 1/2 (tức mùng 5 Tết) Vi Văn Hưng (SN 1983, trú tại xã Vân An, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) sang nhà mẹ ruột là bà Vũ Thị Lộc (SN 1959).

Tại đây giữa hai mẹ con Hưng đã xảy ra mâu thuẫn. Do không giữ được bình tĩnh, Hưng đã cầm gạch đánh bà Lộc nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Phát hiện vụ việc, bà Vũ Thị Thanh (SN 1966, dì ruột Hưng) chạy sang can ngăn thì bị người đàn ông này tiếp tục cầm gạch đánh trọng thương phải nhập viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, bà Thanh đã tử vong sau đó.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra, làm rõ vụ án.

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Vân An cho biết, từ ngày con bé, Hưng đã được bà Vũ Thị Mùi (trú tại xã Vân An, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. bác ruột Hưng) nhận làm con nuôi.

Từ khi về xã Vân An làm con nuôi, Hưng luôn ngoan ngoãn lễ phép và chưa có điều tiếng gì với bà con hàng xóm. Hiện Hưng đã có 1 con trai 5 tuổi và đang làm nghề sửa chữa xe máy tại địa phương.

Ngày 1/2, Hưng cùng con trai về nhà mẹ ruột là bà Lộc để chúc Tết thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại