Mật vụ Mỹ truy lùng hacker người Nga đánh cắp dữ liệu của binh sĩ

Thanh Bình |

Daily Beast trích dẫn một tuyên bố từ cơ quan mật vụ Mỹ cho biết, các mật vụ nước này đang tìm kiếm một hacker người Nga đã đánh cắp dữ liệu cá nhân của 22 binh sĩ Mỹ, những người đã được trao Huân chương Danh dự.

Cơ quan mật vụ Mỹ truy lùng hacker người Nga đánh cắp dữ liệu của binh sĩ Mỹ. (Ảnh: RIA)

Cơ quan mật vụ Mỹ truy lùng hacker người Nga đánh cắp dữ liệu của binh sĩ Mỹ. (Ảnh: RIA)

Daily Beast trích dẫn một tuyên bố từ cơ quan mật vụ Mỹ cho biết, các mật vụ nước này đang tìm kiếm một hacker người Nga đã đánh cắp dữ liệu cá nhân của 22 binh sĩ Mỹ, những người đã được trao Huân chương Danh dự.

Theo đó, dữ liệu đã bị đánh cắp để mua hàng hóa có giá trị cao thông qua mạng lưới các cửa hàng bán lẻ do Bộ Quốc phòng Mỹ điều hành. Được biết, do kết quả của cuộc tấn công mạng, kẻ tấn công đã mua hàng hóa trị giá khoảng 55.000 USD. Theo Cơ quan Mật vụ Mỹ, số hàng hóa mua được đã được gửi đến 20 địa chỉ khác nhau trên nước Mỹ, và sau đó các bưu kiện được gửi đến Nga.

Ngoài ra, các mật vụ Mỹ lưu ý rằng hacker đã sử dụng nhiều địa điểm trung gian để chuyển các bưu kiện với hàng hóa đến các địa chỉ khác nhau. Theo một trong những nhân viên bưu chính, “anh ta không biết tên của hacker này” và nhiệm vụ chính của anh ta bao gồm nhận bưu kiện và gửi hàng hóa đến các địa chỉ khác nhau cả ở Nga và trong nước Mỹ.

Daily Beast trích dẫn báo cáo Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ cho rằng, quân nhân Mỹ là nạn nhân của các cuộc tấn công mạng thường chiếm hơn 76% so với dân thường. Năm ngoái, ủy ban đã nhận được hơn 50.000 đơn khiếu nại về hành vi trộm cắp danh tính từ các quân nhân, với chi phí trung bình cho các hoạt động gian lận ước tính khoảng 600 USD, gần gấp đôi số tiền mà dân thường mất từ việc đánh cắp danh tính dữ liệu.

Trước đó, hôm 26/2, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã đưa ra một mức thưởng khủng lên tới 250.000 USD cho thông tin về công dân Nga Konstantin Kilimnik. Công dân này bị nghi ngờ có vai trò trong các cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử TT Mỹ năm 2016.

“Vào tháng 6/2018, một lệnh bắt giữ liên bang đã được ban hành đối với Kilimnik sau khi ông bị buộc tội cản trở công lý và âm mưu cản trở công lý. FBI đang đưa ra phần thưởng lên tới 250.000 USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ Kilimnik”, văn phòng FBI tại Washington đăng tải trên Twitter.

Công dân Nga bị truy nã trên được cho là đối tác của người quản lý chiến dịch tranh cử Paul Manafort của cựu Tổng thống Trump. FBI tin rằng, ông có liên quan tới tình báo Nga.

Ngoài ra, FBI cũng đã liệt 13 công dân Nga khác vào danh sách truy nã vì bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Nga nhiều lần phủ nhận việc can thiệp vào chính trường Mỹ, và cho rằng, các cáo buộc này được đưa ra để làm chệch hướng sự chú ý của công chúng đối với gian lận bầu cử và tham nhũng.

Đồng thời, bản thân ông Trump cũng khẳng định không hề có mối liên hệ nào giữa đội ngũ tranh cử của ông với Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại