Mặt trăng nhân tạo lấy cảm hứng từ thí nghiệm "ếch bay"

Ban Thời sự |

Các nhà khoa học Trung Quốc đã xây dựng một cơ sở nghiên cứu mô phỏng môi trường trọng lực thấp trên Mặt trăng, lấy cảm hứng từ thí nghiệm "ếch bay" trong từ trường.

Hệ thống mô phỏng Mặt trăng này có thể làm cho lực hấp dẫn biến mất. Đáng chú ý là công nghệ có thể giúp hiệu ứng này kéo dài theo ý muốn.

Ở tâm của cỗ máy là một buồng chân không chứa một "Mặt trăng" nhỏ có đường kính 60cm. Khi từ trường đủ mạnh, Mặt trăng nhân tạo sẽ bị từ hóa và đẩy mọi thứ - từ ếch sống đến hạt dẻ - bay lơ lửng trên không trung.

Cơ sở này sẽ cung cấp nghiên cứu hữu ích cho các hoạt động khám phá Mặt trăng của Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại