Mất thành phố chiến lược Lyman, quân Nga tiếp tục bị vây hãm

Quang Trung |

Sau khi để mất trung tâm hậu cần Lyman vào tay Ukraine, quân Nga tiếp tục bị vây hãm tại một số khu vực trong đó có Borova, một thành phố chiến lược khác.

Việc Ukraine tái kiểm soát trung tâm hậu cần Lyman đã gây thêm áp lực lên Điện Kremlin nhất là trong bối cảnh Tổng thống Putin vừa đưa ra tuyên bố sáp nhập 4 khu vực, bao gồm cả Lyman hôm 30/9.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết việc chiếm được Lyman, nơi cờ Ukraine được treo trên các tòa nhà dân sự hôm 02/10, cho thấy Ukraine có khả năng đánh bật lực lượng Nga và cho thấy tác dụng của việc Ukraine triển khai các vũ khí tiên tiến của phương Tây đối với cuộc xung đột.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm 02/10 tuyên bố thành công của binh lính nước này không chỉ giới hạn ở việc tái chiếm Lyman. Các lực lượng Ukraine cũng đã giải phóng các khu định cư Arkhanhelske và Myrolyubivka ở khu vực Kherson, ông nói.

Mất thành phố chiến lược Lyman, quân Nga tiếp tục bị vây hãm - Ảnh 1.

Một thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đi trên cây cầu bắc qua sông Siverskyi Donets bị phá hủy ở thị trấn Sviatohirsk, vùng Donetsk (Ảnh: Reuters).

Interfax của Ukraine đưa tin, Serhiy Cherevatyi, Phát ngôn viên của Nhóm Lực lượng phía Đông Ukraine, các lực lượng Ukraine đã kiểm soát Torske, một ngôi làng nhỏ ở vùng Donetsk, cách Lyman khoảng 15 km về phía đông. Tuy nhiên, thông tin này chưa thể xác minh.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 02/10 cho biết họ sẽ rút quân khỏi khu vực Lyman "liên quan đến mối đe dọa do bị bao vây". Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, việc rút quân ra khỏi Lyman để tới những vị trí có lợi hơn

Cơ quan này không đề cập việc để mất Lyman. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng nói các lực lượng Nga đã phá hủy 7 kho pháo và tên lửa ở các khu vực như Kharkiv, Zaporizhzhia, Mykolaiv và Donetsk.

Ngoài ra tờ Sputnik đưa tin, Lực lượng không quân Nga đã tấn công các lực lượng Ukraine ở Donbass, loại bỏ ít nhất 200 binh sỹ phía Ukraine trong 24 giờ qua.

Theo tin từ Bộ Quốc phòng Nga, tại khu vực Lyman xung quanh Yampolivka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk, quân Ukraine thiệt hại lên tới hơn 200 người chết và 320 người bị thương, cũng như 10 xe tăng và 25 xe chiến đấu bộ binh bị phá hủy.

Bộ này cho biết thêm: “Kết quả việc quyết tâm phòng thủ và các cuộc tấn công ồ ạt của các lực lượng Nga đã cản lại các đợt tấn công của Ukraine”.

Thống đốc Luhansk do Ukraine bổ nhiệm, Serhiy Gaidai, cho biết quyền kiểm soát đối với Lyman có thể chứng tỏ một "yếu tố then chốt" trong việc giúp Ukraine giành lại lãnh thổ đã mất ở khu vực Luhansk láng giềng, nơi mà Moscow đã chiếm được toàn bộ vào đầu tháng 7.

Các lực lượng Nga đã chiếm được Lyman từ Ukraine vào tháng 5 và sử dụng nó làm trung tâm hậu cần và vận tải cho các hoạt động của lực lượng này ở phía bắc khu vực Donetsk. Việc quân đội Ukraine tái chiếm thành phố là tổn thất chiến trường lớn nhất của Nga kể từ cuộc phản công chớp nhoáng của Ukraine ở khu vực Đông Bắc Kharkiv vào tháng 9.

Sau khi để mất Lyman, hiện tại quân Nga tiếp tục bị vây hãm tại Borova (phía tây giáp sông Oskil). Nếu Ukraine chiếm được Borova, thành phố hậu cần chiến lược quan trọng ở miền bắc tỉnh Donetsk là thành phố Svatove sẽ bị uy hiếp nghiêm trọng, các thành phố khác như Kreminna và Lysychansk cũng đang bị Ukraine tấn công./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại