Đức, Đan Mạch và Na Uy chi 92 triệu Euro mua pháo cho Ukraine

Đình Nam |

Bộ Quốc phòng Đức thông báo, Đức, Đan Mạch và Na Uy sẽ mua 16 pháo tự hành Zuzana-2 của Slovakia, để cung cấp cho Ukraine và thời gian giao hàng sẽ diễn ra vào đầu năm 2023.

Theo Bộ Quốc phòng Đức, pháo tự hành Zuzana-2 của Ukraine có thể bắn 6 quả đạn trong 1 phút ở khoảng cách 40km. Ba nước sẽ chi 92 triệu Euro để mua loại pháo tự hành này.

Đức, Đan Mạch và Na Uy chi 92 triệu Euro mua pháo cho Ukraine - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Usnews

Thông báo của Đức được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Ukraine thường xuyên kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí hạng nặng nhiều hơn nữa, để đối phó với cuộc xung đột với Nga.

Cùng ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã phá hủy 7 kho pháo và tên lửa của Ukraine tại các khu vực Kharkov, Zaporizhzhia, Donetsk và Mykolaiv.

Hệ thống Ra-đa dẫn đường cho hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Ukraine cũng bị phá hủy tại khu vực Kherson./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại